Tổng Bí thư Hà Huy Tập với công tác báo chí của Đảng
Với 35 năm tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập (1906 – 1941) đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam.
Một trong những cống hiến lớn lao của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.
Sau phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930, cách mạng gặp khó khăn lớn, kẻ thù tiến hành khủng bố gắt gao, bộ máy Đảng mới ra đời bị phá vỡ, hầu hết các đồng chí cốt cán của Đảng từ Trung ương đến cơ sở bị địch cầm tù, hãm hại, phong trào đi vào thoái trào. Trước tình hình đó, đồng chí Hà Huy Tập tìm mọi cách trở về nước hoạt động để khôi phục lại tổ chức đảng.
Đầu tháng 8/1933, đồng chí Hà Huy Tập gặp Lê Hồng Phong và một số đồng chí ở Quảng Châu, cùng nhau họp bàn quyết định triệu tập hội nghị để thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng. Hội nghị diễn ra vào tháng 3/1934, đồng chí Hà Huy Tập được phân công phụ trách công tác tuyên truyền kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Bônsơvich - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Đông Dương.
![]() |
Đồng chí Hà Huy Tập (1906 - 1941) |
Tháng 6/1934, Ban Chỉ huy ở ngoài họp tại Ma Cao (Trung Quốc) xác định trong công tác tuyên truyền và huấn luyện của Đảng, các tổ chức đảng cần tập trung khôi phục các cơ quan ấn loát báo chí, sách tuyên truyền, truyền đơn, in lại các tài liệu cũ của Đảng... để nâng cao trình độ lý luận của đảng viên và tuyên truyền rộng rãi đường lối đấu tranh trong phong trào cách mạng, nâng cao trình độ chính trị của quần chúng lao động. Đồng thời nhấn mạnh, mỗi tờ báo cần phải có tính giai cấp chiến đấu, không dùng các câu chữ chung chung, viết bằng ngôn ngữ phổ thông và dễ hiểu nhất.
Tạp chí Bônsơvich xuất bản mỗi tháng một số, thỉnh thoảng hai số, được phát hành rộng rãi trong nước, được các địa phương sao chép lại. Nội dung của tạp chí phong phú, tuyên truyền những ý kiến, nhận định và thống nhất được tư tưởng trong Đảng. Tạp chí đã giới thiệu những luận điểm của V.I. Lênin về các vấn đề đảng, nông dân, tôn giáo…; đăng một số bài trong các tạp chí của Quốc tế Cộng sản và của các đảng anh em. Cuộc đấu tranh tư tưởng và lý luận chống các khuynh hướng sai lầm và phản động được tạp chí đặc biệt coi trọng. Trên tạp chí, đã có những bài phê phán chủ nghĩa Trotsky, chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi… Đặc biệt, trong điều kiện bị địch khủng bố trắng, tạp chí đã góp phần định hướng, dẫn dắt phong trào phát triển theo đường lối của Đảng. Những chỉ thị về xây dựng Đảng và lãnh đạo quần chúng đấu tranh của Ban Chỉ huy ở ngoài được phổ biến xuống tận cơ sở…
Sau Đại hội lần thứ I của Đảng (1935), Tạp chí Bônsơvich mang danh nghĩa là cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Đông Dương và đến tháng 1/1937 thì ngừng xuất bản (vì tháng 7/1936, tại hội nghị liên tịch của đại diện Ban Chỉ huy ở ngoài đã quyết định cử đồng chí Hà Huy Tập làm Tổng Bí thư, sau đó cử về Việt Nam để chỉ đạo cách mạng).
Khi về nước hoạt động, Tổng Bí thư Hà Huy Tập trực tiếp chỉ đạo toàn bộ công tác tuyên truyền, báo chí, đẩy mạnh xuất bản báo chí, đưa hoạt động báo chí, xuất bản ra công khai hợp pháp và nửa hợp pháp trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Hoạt động báo chí thời kỳ này phát triển nhanh chóng, các địa phương đã xuất bản các báo và tạp chí như: Lá cờ vô sản và Tạp chí Cộng sản (Liên Xứ ủy Nam Kỳ), Tấm gương chung và Thanh niên (Ai Lao), Cờ đỏ (Bắc Kỳ), Nông dân nghèo (Nam Trung Kỳ), Giải Phóng (Đông Nam Kỳ), Công nông (Tây Nam Kỳ), Tiến lên (Trà Vinh), Người lao động (Gia Định), Tranh đấu (Bến Tre), Người nông dân nghèo (Vàm Cỏ Đông), Liềm búa (Chợ Lớn). Báo chí đã đăng tải, tuyên truyền nội dung Văn kiện Đại hội I của Đảng (tháng 3/1935), Văn kiện Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (tháng 7 và 8/1935), Nghị quyết của Hội nghị Trung ương ngày 30/7/1936…
Đến tháng 9/1937, cả nước có 16 tờ báo bất hợp pháp (2 tờ ở Bắc Kỳ, 1 ở Trung Kỳ, 13 ở Nam Kỳ) của Đảng và của các tổ chức quần chúng và 3 tờ báo hằng tuần bằng chữ quốc ngữ, 2 tờ ra hằng ngày bằng tiếng Pháp là báo hợp pháp của Đảng.
Đồng chí Hà Huy Tập là người sáng lập, Tổng Biên tập của nhiều tờ báo - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng viết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Việt như Tạp chí Bônsơvich, L’Avant-Garde (Tiền phong) số đầu tiên ra ngày 29/5/1937 tại Sài Gòn, Le Peuple (Dân chúng) số đầu tiên ra ngày 24/9/1937...
Bên cạnh đó, đồng chí đã viết nhiều tác phẩm lý luận như: “Lịch sử của Tân Việt cách mệnh Đảng” (1929), “Hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương” (1931), “Đảng Cộng sản Đông Dương đứng trước chủ nghĩa cải lương quốc gia” (1932), “Thư gửi Ban Biên tập Tạp chí Bônsơvich” (1932), “Kỷ niệm 3 năm Ngày Đảng Cộng sản Đông Dương thống nhất” (1933)… Trong đó, nổi bật là tác phẩm “Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương” (1933) - tác phẩm đầu tiên viết về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng, phát triển và sự lãnh đạo đấu tranh của Đảng từ khi thành lập đến tháng 3/1933.
Các bài viết của đồng chí đã góp phần làm sáng tỏ và tuyên truyền đường lối của Đảng, nêu cao truyền thống đấu tranh anh dũng của Đảng, chống lại các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, đem lại niềm tin và tự hào cho quần chúng cách mạng ở thời điểm thoái trào, đấu tranh vạch trần bộ mặt giả hiệu, đầu cơ cách mạng của những phần tử Trotsky, đưa tư tưởng và lý luận chân chính của Đảng đến với dân chúng trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ... Hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng của đồng chí đã góp phần quan trọng cho phong trào cách mạng mới của Đảng ta.
Cẩm Trang
Ý kiến bạn đọc