Multimedia Đọc Báo in

Tam Giang phát huy tiềm năng, tạo thế bứt phá

07:07, 31/07/2025

Thu hút đầu tư để tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông - lâm kết hợp, phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương… là những nhiệm vụ mang tính đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xã Tam Giang trong giai đoạn tới.

Vượt thử thách

Xã Tam Giang nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh, cách trung tâm tỉnh khoảng 80 km, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã của huyện Krông Năng cũ gồm: Cư Klông, Ea Tam và Tam Giang. Sau hợp nhất, xã có tổng diện tích tự nhiên 195,8 km2, với 5.830 hộ, 25.303 khẩu thuộc 21 dân tộc cùng chung sống tại 34 thôn, buôn.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là đại dịch COVID-19 kéo dài và sự sụt giảm kinh tế thế giới đã làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân, xã đã vượt qua khó khăn và có bước phát triển vượt bậc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Giang Dương Thị Len thăm xưởng chế biến mắc ca của Công ty TNHH Mắc ca An Nhi (thôn Tam Bình).

Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt trên 8,1%; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.928 tỷ đồng (đạt 107,4% Nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người đạt 54,72 triệu/người/năm (tăng 14,72 triệu so với đầu nhiệm kỳ). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; tổng diện tích cây hằng năm là 2.809 ha, cây công nghiệp và cây lâu năm 25.469 ha; đàn gia súc, gia cầm 29.108 con, sản lượng 99.806 tấn…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, 100% cơ quan, đơn vị, thôn, buôn đạt danh hiệu văn hóa; bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được giữ gìn và phát huy. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời có hiệu quả; tỷ lệ giảm nghèo đạt trên 7%/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều giải pháp đột phá, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ, đã vận động nhân dân hiến 11.030 m2 đất, tham gia 1.482 ngày công lao động, đóng góp hơn 5,2 tỷ đồng; xây dựng được hơn 9 km đường bê tông, 9,2 km đèn điện thắp sáng, sửa chữa 13,5 km đường trục xóm và đường nội đồng. 

 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra với mục tiêu xây dựng địa phương “Giàu đẹp, văn minh, bản sắc, nghĩa tình”, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên gắn với triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 187/179 đảng viên.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua cũng để lại không ít trăn trở như: lĩnh vực kinh tế có bước phát triển nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; sản xuất nông - lâm nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; việc đầu tư thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế chưa đáp ứng được nhu cầu…

Phát huy nguồn lực để phát triển toàn diện

Xã Tam Giang mới không chỉ là bước kiện toàn bộ máy hành chính mà còn mở ra không gian phát triển rộng lớn, có tính liên kết vùng và đồng bộ về quy hoạch, tạo nền tảng để phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ và nhân dân trong xã sẽ tận dụng lợi thế từ các đơn vị hành chính cũ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng. Với vị trí địa lý thuận lợi, có tuyến Quốc lộ 29 chạy qua sẽ thúc đẩy phát triển vận tải, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Tây Nguyên xuống cảng biển; có thác Sơn Long được công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, là địa điểm du lịch hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, hứa hẹn là "đích đến" của nhà đầu tư. Xã có 21 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 51,2%, có Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc được duy trì tổ chức hằng năm, thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh. Xã có 3 dự án về năng lượng tái tạo (2 dự án điện gió và 1 dự án điện lưới) đã được tỉnh đưa vào quy hoạch…

Trung tâm xã Tam Giang nhìn từ trên cao.

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trước mắt, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm là: xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác xã, kinh tế trang trại, mô hình nông nghiệp sạch, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao; phát triển du lịch văn hóa gắn liền với thiên nhiên và bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn; giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Từ đó, địa phương đề ra các nhóm chỉ tiêu trọng tâm như: tốc độ tăng tưởng giá trị sản phẩm bình quân đạt từ 9 - 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 - 65 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách tăng bình quân hằng năm từ 9 - 10%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2 - 3%/năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 4.500 tỷ đồng trở lên; hằng năm hoàn thành từ 1 - 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở lên, đến hết nhiệm kỳ đạt 19/19 tiêu chí; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3 - 4% trên tổng số đảng viên. Ở lĩnh vực cải cách hành chính, phấn đấu đến năm 2030, có 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; chỉ số Chuyển đổi số đạt tối thiểu 75% số điểm; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90% số điểm.

Dương Thị Len

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Giang


Ý kiến bạn đọc


Kỳ 2: Thắp lửa tri ân
Những nỗ lực trong hành trình "tri ân xoa dịu nỗi đau", không chỉ bằng chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, mà còn qua muôn vàn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng.