Tự chủ, tự cường bước vào kỷ nguyên mới
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bản hùng ca bất diệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc đã vùng dậy, phá tan xiềng xích nô lệ, giành lại quyền làm chủ đất nước. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do.
Tinh thần tự chủ, tự cường ấy không chỉ dừng lại ở việc giành độc lập mà còn tiếp tục được phát huy trong các cuộc kháng chiến vệ quốc, trong công cuộc kiến thiết đất nước sau chiến tranh. Từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn mình, đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
![]() |
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức định kỳ 2 năm một lần đã góp phần kết nối, lan tỏa các giá trị văn hóa, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Gia |
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là nền tảng xuyên suốt, là mục tiêu, khát vọng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinh cả cuộc đời đấu tranh cho nền độc lập, tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân. Độc lập, tự do không chỉ là giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân, đế quốc mà còn là quyền được tự quyết định vận mệnh của dân tộc, không phụ thuộc vào bất cứ thế lực bên ngoài nào. Tinh thần đó thể hiện rõ trong chủ trương “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” của Người, trở thành kim chỉ nam cho đường lối độc lập, tự chủ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo đất nước của Đảng ta.
Tại Đại hội XIII của Đảng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tự hào nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh của sức sáng tạo, của truyền thống đoàn kết, là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều giai đoạn cách mạng, nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
Đó là kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Điều đó được chứng minh qua thực tiễn sinh động gần 40 năm đổi mới của đất nước, vị thế, uy tín quốc tế, sức mạnh tổng hợp và tầm vóc quốc gia ngày càng được củng cố và tăng cường.
![]() |
Việt Nam là thị trường hấp dẫn cho đầu tư phát triển năng lượng mặt trời. Trong ảnh: Hệ thống điện mặt trời được đầu tư tại Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Gia |
Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, tinh thần tự chủ, tự cường tiếp tục được Đảng ta quán triệt và phát huy ở tầm cao mới. Các văn kiện của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết đại hội luôn nhấn mạnh việc phát huy nội lực, coi đây là yếu tố quyết định. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh tinh thần “tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc” cùng khát vọng cống hiến là động lực mạnh mẽ đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó cũng là tinh thần của lời hiệu triệu mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã kêu gọi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân: “Cùng nhau thắp lên ngọn lửa Đổi mới - Khát vọng - Hành động, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu vào năm 2045”.
Lê Hương
Ý kiến bạn đọc