Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Ðại hội
Để góp phần bảo đảm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra thành công, lực lượng Công an trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại hội.
Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Từ nhiều tháng nay, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn địa bàn. Phương châm hành động được quán triệt là “không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, dù là nhỏ nhất”. Hàng trăm phương án chi tiết đã được xây dựng, bao trùm từ an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng, chống cháy nổ cho đến an toàn giao thông.
Tại phường Buôn Ma Thuột - nơi diễn ra đại hội, không khí khẩn trương hiện rõ trong từng ca tuần tra. Mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, vừa trở thành những tuyên truyền viên thân thiện, sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ người dân và du khách.
Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an phường cho biết: “Chúng tôi xác định đây là danh dự và trọng trách lớn lao. Mọi phương án đều được chuẩn bị theo phương châm bốn tại chỗ và chủ động đi trước một bước, xử lý kịp thời mọi tình huống. Không chỉ có mặt ở khắp các lĩnh vực của đời sống và địa bàn dân cư, công an phường còn “hiện diện” trên không gian mạng để ngăn chặn thông tin xấu độc, giữ ổn định dư luận”.
![]() |
Công an phường Tuy Hòa ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng các cấp. |
Công tác bảo đảm an toàn giao thông được tính toán kỹ lưỡng. Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an cơ sở xây dựng phương án phân luồng từ xa, hạn chế giao thông tạm thời một số tuyến, đồng thời thông báo rộng rãi để người dân nắm bắt và chủ động. Nhờ làm tốt tuyên truyền, người dân thấu hiểu, tích cực chấp hành, tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ đại hội.
Ở phường Tuy Hòa, địa bàn đông dân cư, tập trung nhiều tuyến giao thông huyết mạch, công tác bảo đảm an ninh được triển khai toàn diện. Thượng tá Nguyễn Chí Thi, Trưởng Công an phường cho hay: “Chúng tôi tổ chức tổng kiểm tra, mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng”.
Ngoài ra, công an phường đã mở đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật cho hơn 200 cán bộ ở 59 khu phố, hướng dẫn 300 cơ sở lưu trú sử dụng phần mềm điện tử ASM để quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm. Nhiều buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tội phạm công nghệ cao, bạo lực học đường, an toàn giao thông cũng được tổ chức cho hàng nghìn học sinh, sinh viên trên địa bàn.
Còn ở xã biên giới Ia Lốp, thời điểm này công tác bảo vệ an ninh càng được siết chặt. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, lại có tuyến biên giới giáp Campuchia, nên công an xã phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng, dân quân tuần tra kiểm soát 24/24. Thiếu tá Lê Tiến Đạt, Trưởng Công an xã Ia Lốp cho biết, để bảo đảm an toàn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV, Công an xã trực 100% quân số, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống.
Sức mạnh từ sự đồng lòng của nhân dân
Điểm sáng nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính là sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Ở các phường đô thị, nhiều hộ dân đã ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, không vi phạm các quy định về kinh doanh, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp. “Bà con chúng tôi cũng đồng tình ủng hộ. Giữ gìn trật tự, văn minh không chỉ cho đại hội mà còn cho chính cuộc sống hằng ngày”, bà Lê Thị Mơ, một người dân ở đường Trần Phú, phường Buôn Ma Thuột chia sẻ.
![]() |
Công an phường Buôn Ma Thuột tuyên truyền pháp luật tại một hộ kinh doanh trên địa bàn. |
Tại các xã khu vực nông thôn, mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự” đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Người dân chủ động báo tin kịp thời, giúp công an xử lý ngay từ sớm, không để phát sinh điểm nóng. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, từ loa phát thanh, tờ rơi, mạng xã hội đến các buổi sinh hoạt cộng đồng. Nội dung tập trung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm, xây dựng nếp sống văn minh. Nhờ vậy, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững ổn định.
Lê Thành - Ngọc Dung
Ý kiến bạn đọc