Góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
♦ Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên: Phát huy vai trò “đầu tàu” tăng trưởng của khu kinh tế ven biển
![]() |
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, khát vọng phát triển. Dự thảo nhấn mạnh phương hướng phát triển nhanh và bền vững đất nước trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; đồng thời đề cao yêu cầu tạo động lực mới cho phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Đây là những định hướng rất sát thực tiễn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên công nghiệp hiện đại và hội nhập sâu rộng.
Từ thực tiễn địa phương, tôi cho rằng cần quan tâm đầu tư nhiều hơn cho các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, đặc biệt là những địa phương có tiềm năng lớn về cảng biển, năng lượng và công nghiệp chế biến như Đắk Lắk. Những khu vực này không chỉ là “đầu tàu” phát triển kinh tế vùng, mà còn là động lực thúc đẩy đô thị hóa, dịch vụ hậu cần, logistics và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hiện Đắk Lắk đang tập trung hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên, một trong những khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước. Thực tế cho thấy, khi được trao cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý, khu kinh tế có thể phát huy tối đa tiềm năng, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút nhà đầu tư chiến lược và tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương. Vì vậy, rất mong việc định hướng phát triển khu kinh tế ven biển được quan tâm, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của công cuộc phát triển kinh tế biển bền vững.
Cùng với đó, cần sớm hoàn thiện hệ thống kết nối hạ tầng liên vùng, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc, cảng nước sâu, đường sắt và logistics nhằm hình thành chuỗi giá trị liên kết giữa các khu kinh tế ven biển miền Trung. Ngoài ra, yếu tố chuyển đổi số trong quản lý đầu tư và dịch vụ công cũng cần được quan tâm, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp.
Tin rằng, với tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ được thể hiện trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, cùng với sự hoàn thiện thể chế và quyết tâm hành động từ Trung ương đến địa phương, các khu kinh tế ven biển sẽ trở thành xung lực mới cho tăng trưởng quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
♦ Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp
![]() |
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khẳng định “Nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sinh thái, xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiếp tục phát huy vai trò "trụ đỡ" trong nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia…”. Kết quả này là rất đáng mừng, bởi giai đoạn 2021 - 2025, đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với ý chí, khát vọng phát triển, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và đạt được những kết quả khả quan, trong đó ngành nông nghiệp được phát triển đúng hướng.
Trong báo cáo còn chỉ ra trong 5 năm tới, đất nước đứng trước nguy cơ tụt hậu, nhất là về công nghệ. Từ đây, Đảng chỉ đạo giai đoạn tới phải xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính… Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tất cả những điều này cho thấy, Trung ương Đảng có tầm nhìn chiến lược, đưa đất nước hướng tới bước phát triển xa hơn.
Là đơn vị thực hiện các hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên tiếp tục nghiên cứu, tiếp nhận và hoàn thiện các quy trình công nghệ tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi thích nghi với biến đổi khí hậu, chống chịu sâu bệnh; bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý, hiếm… Từ đó góp phần phát triển bền vững nền nông nghiệp trong tình hình mới.
Hiện nay, hạ tầng cơ sở của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên cơ bản hoàn thiện. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phù hợp với định hướng của Đảng, đơn vị đang tập trung thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu khoa học nhằm tăng tính ứng dụng của những kết quả nghiên cứu và mang lại hiệu quả thực tế trong đời sống.
♦ Tiến sĩ Phan Viết Hà, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên: Thay đổi tư duy sản xuất để thúc đẩy phát triển kinh tế xanh
![]() |
Trong bối cảnh nền kinh tế đối diện với nhiều biến động, nông nghiệp vẫn giữ vững vai trò là "trụ đỡ" quan trọng, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và ổn định sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước những thách thức gay gắt, mà lớn nhất là vấn đề biến đổi khí hậu và những rào cản kỹ thuật ngày càng khắc nghiệt từ các nước nhập khẩu.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định kinh tế nông nghiệp là lĩnh vực then chốt, trong đó định hướng kinh tế nông thôn cần được chuyển dịch mạnh theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị nhằm đạt hiệu quả cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp là mục tiêu quan trọng. Tôi cho rằng, đây là định hướng hoàn toàn đúng đắn, đòi hỏi chúng ta phải có sự thay đổi triệt để trong tư duy sản xuất.
Để nền nông nghiệp tiếp tục phát triển theo định hướng của Đảng, tôi xin đề xuất một số quan điểm và giải pháp trọng tâm: Trước hết là không nên tư duy phát triển nông nghiệp theo hướng năng suất quá cao mà bỏ qua khía cạnh bền vững về môi trường. Đối với các sản phẩm chủ lực, cần ưu tiên sản xuất gắn liền với mục tiêu giảm phát thải theo đúng Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính. Thứ hai là kết hợp nông nghiệp xanh và công nghệ cao. Để cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch mạnh theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị, cần phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và những tiến bộ kỹ thuật mới nhất (nông nghiệp chính xác, nông nghiệp thông minh). Sự kết hợp này sẽ bảo đảm tính bền vững và giảm phát thải.
Khu vực Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng đóng vai trò chiến lược trong cơ cấu nông nghiệp cả nước. Với diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước và vị trí địa lý đặc biệt, Đắk Lắk cần phải là địa phương đi đầu trong việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong canh tác “nông nghiệp chính xác”, giảm phát thải gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Việc chuyển dịch cơ cấu nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị phải được thực hiện mạnh mẽ tại khu vực này.
Phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn gắn liền với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm là con đường để nâng cao giá trị và vị thế của nông sản Tây Nguyên trên thị trường quốc tế. Đây chính là con đường phát triển tất yếu để giúp nông nghiệp Đắk Lắk vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình, như tinh thần dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra.
































Ý kiến bạn đọc