Xuân về với Ea M’Droh anh hùng

Những ngày này, vùng đất Ea M’Droh khoác lên mình một diện mạo mới khang trang hơn và tràn đầy sức sống. Xuân về thắp sáng niềm tin, khát vọng, hun đúc tinh thần đoàn kết, để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ea M’Droh vững bước trên hành trình mới.

Một sáng tháng Chạp, nhà cộng đồng buôn Ea M’Droh rộn ràng hơn thường lệ. Đông đảo bà con tập trung từ sớm để đón đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết buôn căn cứ cách mạng và các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại đây, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn đã trao tặng 56 suất quà cùng tiền mặt cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo buôn Ea M’Droh. Trong không khí mừng Đảng mừng Xuân, đồng chí gửi lời chúc bà con đón Tết an vui, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi và mọi việc tốt đẹp. Dịp này, lãnh đạo tỉnh cũng đến thăm, chúc Tết người có uy tín và thương binh trên địa bàn xã.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao quà Tết tặng người dân buôn Ea M’Droh.
 

Tôi rất mong Ea M’Droh trở thành một buôn làng kiểu mẫu, trù phú, xứng đáng với truyền thống vùng đất anh hùng, cuộc sống người dân sung túc, hạnh phúc hơn”. 

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết

Chia sẻ với người dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ea M’Droh là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, người dân có nhiều cống hiến trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và xây dựng đất nước sau ngày giải phóng. Đây là "địa chỉ đỏ" trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, diện mạo buôn Ea M’Droh nói riêng và cả xã nói chung ngày càng "thay da đổi thịt"...

Lãnh đạo tỉnh mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giáo dục thế hệ trẻ, con cháu học tập và lao động tốt, chung tay xây dựng khối đoàn kết trong buôn làng; giữ vững truyền thống anh hùng, góp phần xây dựng buôn căn cứ cách mạng Ea M’Droh và xã Ea M’Droh ngày càng phát triển.

Cấp ủy, chính quyền xã Ea M’Droh cần tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa đến đời sống nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt lưu ý vấn đề đất ở, đất sản xuất của bà con, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa được bố trí đầy đủ.

Theo bà H’Giang Niê, Bí thư Đảng ủy xã Ea M’Droh, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao, việc trân trọng và phát huy truyền thống cách mạng là điều tất yếu. Tuy nhiên, truyền thống ấy cần được tiếp nối bằng tư duy đổi mới, bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng bền vững, chất lượng đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu. Mục tiêu lớn mà Đảng bộ và nhân dân xã đặt ra là phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

“Để Ea M’Droh phát triển bứt phá, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định không chạy theo mục tiêu tăng trưởng nóng mà tập trung vào giá trị bền vững kết hợp hài hòa giữa kinh tế xanh - văn hóa bản sắc - du lịch cộng đồng, lấy buôn Ea M’Droh làm hạt nhân lan tỏa. Điều chúng tôi hướng đến là định hướng phát triển du lịch về nguồn gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa. Du khách đến với Ea M’Droh để nghe kể chuyện kháng chiến bên bếp lửa, ăn cơm lam và cùng dệt thổ cẩm với bà con”, bà H’Giang Niê chia sẻ.

Minh Chi

Ý kiến của bạn