Khế ước niềm tin trước cử tri

Ngày hội bầu cử khép lại, nhưng dư âm của sự kiện trọng đại ấy vẫn tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong đời sống đất nước.

Hơn 76 triệu cử tri trên mọi miền Tổ quốc tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại tỉnh Đắk Lắk, trên không gian phát triển trải dài từ đại ngàn đến miền duyên hải, cử tri ở buôn làng, khu dân cư đô thị và làng chài ven biển cùng tham gia ngày hội bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%; trong đó 87/102 xã, phường đạt 100% cử tri tham gia. Khi danh sách trúng cử được công bố, nhân dân quan tâm, tiếp tục theo dõi sát sao kết quả.

Những con số ấy không chỉ là sự thành công về kết quả tổ chức. Đó là chỉ dấu của niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, thể hiện ý thức công dân; là minh chứng sinh động cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tiễn này cũng là câu trả lời phản biện thuyết phục nhất trước mọi hoài nghi về ý thức chính trị của nhân dân, bác bỏ những luận điệu rằng dân chủ chỉ mang tính hình thức. Không một lập luận suy diễn nào có thể phủ nhận sự thật: nhân dân trực tiếp lựa chọn người đại diện và giám sát quyền lực nhà nước bằng hành động chính trị cụ thể.

Việc tổ chức bầu cử đúng pháp luật, quy trình chặt chẽ; việc công bố kết quả công khai, minh bạch; cùng sự quan tâm giám sát của xã hội là bằng chứng rõ ràng cho thấy quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân không chỉ trên phương diện hiến định mà trong thực tiễn vận hành.

Bởi vậy, niềm tin của cử tri mang ý nghĩa chính trị trực tiếp. Lá phiếu là sự trao gửi quyền lực. Kết quả bầu cử là sự xác lập trách nhiệm. Khi quyền lực được nhân dân ủy thác, mỗi đại biểu đồng thời đã nhận “khế ước niềm tin” trước cử tri. Cử tri trao quyền để tiếng nói của mình được lắng nghe, quyền lợi của mình được bảo vệ, nguyện vọng của mình được chuyển hóa thành chính sách. Mỗi quyết định được thông qua, mỗi nghị quyết được ban hành đều phải phản ánh hơi thở cuộc sống, bắt nguồn từ lợi ích của nhân dân và hướng đến sự phát triển chung.

Vì thế, nhân dân mong mỏi đại biểu dân cử với bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn sắc bén, đạo đức công vụ trong sáng và tinh thần dấn thân vì lợi ích chung sẽ thực hiện đúng vai trò đại diện; không thể chỉ hoàn thành thủ tục nghị trường mà phải hoàn thành trách nhiệm trước cử tri.

Cử tri là người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Sơn Thành gửi gắm niềm tin từ lá phiếu bầu cử. Ảnh: Nhật Huy

Những chương trình hành động là lời hứa trước nhân dân, đòi hỏi trách nhiệm thực thi nghiêm túc. Chất lượng, uy tín hoạt động của đại biểu không nằm ở bản chương trình hành động được trình bày, mà ở mức độ những cam kết ấy được hiện thực hóa bằng kết quả cụ thể trong đời sống.

Trách nhiệm không dừng ở lời hứa, mà được kiểm chứng bằng kết quả phục vụ nhân dân. Cử tri không chờ đợi những tuyên bố chung chung mà mong mỏi những chuyển biến có thể đánh giá: hạ tầng được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được nâng cao, tiếng nói của nhân dân được phản ánh trong nghị trường và trong chính sách.

Đắk Lắk sau hợp nhất đang tái cấu trúc không gian phát triển, ổn định vận hành bộ máy hiệu lực, hiệu quả và củng cố động lực liên kết vùng giữa cao nguyên và duyên hải. Mỗi quyết sách về quy hoạch, hạ tầng, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là vấn đề quản lý, mà là phép thử năng lực đại diện và bản lĩnh chính trị của đại biểu dân cử.

Đó là biểu hiện rõ ràng của trách nhiệm chính trị và kỳ vọng xã hội đối với đội ngũ đại biểu dân cử - những người thay mặt nhân dân quyết định các vấn đề hệ trọng của địa phương, đất nước trong suốt nhiệm kỳ.

Tinh thần trách nhiệm ấy cũng được cụ thể hóa bằng những chỉ đạo điều hành kịp thời của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2026 về tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm bộ máy nhanh chóng vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Kết quả bầu cử đã khẳng định niềm tin và sự đồng thuận xã hội đối với đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Như tinh thần được nhấn mạnh trong bài viết “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân” của Tổng Bí thư Tô Lâm, khi ý Đảng hợp với lòng dân sẽ tạo thành nền tảng vững chắc cho ổn định chính trị và phát triển bền vững. Niềm tin của nhân dân chính là nguồn sức mạnh chính trị - xã hội to lớn, là điểm tựa để hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, là sự trao gửi trọng trách tới những đại biểu dân cử.

Đàm Thuần

Ý kiến của bạn