Đưa thông tin bầu cử đến từng người dân

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, các cơ quan thành viên Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền tỉnh Đắk Lắk đã chủ động bám sát kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều hình thức phong phú.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt về bầu cử tại 142 điểm cầu với hơn 9.300 lượt đại biểu tham dự; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương đăng tải hơn 1.800 tin, bài liên quan trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok... giúp khí thế bầu cử lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền cổ động trực quan và lưu động được chú trọng, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: “Đơn vị phối hợp với các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền. Hiện nay, chúng tôi đã sản xuất nhiều video clip, các bản tin tuyên truyền đến cơ sở và chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng phương án tuyên truyền trực quan sinh động trước, trong và sau đợt bầu cử. Các đơn vị trực thuộc sở cũng tích cực thực hiện các chuyến xe loa lưu động bằng song ngữ Việt - Êđê để đưa thông tin đến tận các buôn làng… Tinh thần là triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm thông tin đến được với nhân dân ở cơ sở một cách hiệu quả nhất”.

Cử tri tổ dân phố 7, phường Tân Lập xem danh sách cử tri và người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Sở Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử”, thu hút 48.729 người đăng ký với 66.129 lượt dự thi. Hệ thống phần mềm quản lý bầu cử đã được kết nối thông suốt trên mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk đã đăng tải hàng trăm tin, bài, infographic và phóng sự chuyên sâu; chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số với hơn 100 bản tin, phóng sự, chương trình tiếng Êđê, M’nông, Chăm... được phát sóng thường xuyên trên các kênh phát thanh, truyền hình và các nền tảng số, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Các cấp hội, đoàn thể như Hội LHPN, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực lồng ghép nội dung bầu cử vào các buổi sinh hoạt và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Đến nay, 100% Hội Phụ nữ cấp xã đã hoàn thành quán triệt nội dung bầu cử đến tận cơ sở; lực lượng đoàn viên thanh niên cũng đã đăng tải hơn 200 tin, bài và ra quân treo cờ Tổ quốc tại các trục đường chính. Hệ thống truyền thanh cơ sở cũng liên tục cập nhật quyền và nghĩa vụ của cử tri…

Ông Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Lập cho hay, để thông tin bầu cử thực sự “chạm” đến từng người dân, phường không chỉ tuyên truyền qua các buổi họp chi bộ, tổ dân phố mà còn photocopy danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh và phường gửi đến từng hộ gia đình. Việc này giúp bà con có thời gian nghiên cứu kỹ, chủ động hơn trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng khi đi bỏ phiếu. 

Tại Bảo tàng Đắk Lắk, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm chuyên đề “Đắk Lắk với Quốc hội - Vững niềm tin, chung khát vọng” chào mừng bầu cử. Ảnh: Thế Hùng

Còn tại xã Krông Á, theo ông Hòa Quang Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, bên cạnh các nhiệm vụ chung, địa phương chú trọng việc phổ biến sâu rộng ý nghĩa cuộc bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân; trong đó chủ động tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động riêng biệt dành cho khu vực dân cư tự phát trên tuyến đường Đông Trường Sơn. Nỗ lực này nhằm bảo đảm mọi cử tri ở các vùng đặc thù đều nắm bắt được quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Càng đến gần ngày bầu cử, yêu cầu về tính chính xác, kịp thời và độ phủ của thông tin càng được đặt lên hàng đầu. Tại cuộc họp rà soát mới đây của Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền (Ủy ban Bầu cử tỉnh), đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền nhấn mạnh: “Nhiệm vụ sắp tới của chúng ta là rất lớn, đặc biệt là giai đoạn “nước rút” này. Phải làm sao để toàn dân thấy được đây thực sự là ngày hội. Các đơn vị phải đa dạng hóa sản phẩm truyền thông, không chỉ kênh truyền thống mà phải tận dụng tối đa các nền tảng số. Đặc biệt, cần chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số để bà con vùng sâu, vùng xa nắm bắt đầy đủ tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên và hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình”.

Lan Anh

Ý kiến của bạn