Đảm bảo quyền bầu cử cho mọi công dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế và người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là minh chứng sống động cho tính nhân văn và tinh thần dân chủ trong ngày hội lớn của toàn dân.
Đảm bảo quyền bầu cử cho mọi công dân
Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy và Ban Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
![]() |
| Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh (bìa trái) cùng cử tri sinh hoạt tại Trung tâm tìm hiểu về thông tin các ứng cử viên. |
Từ trước Tết Nguyên đán, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, UBND phường rà soát, tiến hành làm Căn cước công dân cho những đối tượng đang được sinh sống ở đây mà chưa cấp mới, đổi thẻ. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được thực hiện liên tục thông qua hệ thống loa phát thanh nội bộ và các buổi sinh hoạt tập trung để cử tri nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
Với 56 cử tri đang sinh hoạt tại Trung tâm đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu; trong đó có nhiều người cao tuổi, sức khỏe yếu, người khuyết tật vận động nặng, khó khăn trong việc di chuyển đến các khu vực bỏ phiếu tập trung. Để đảm bảo quyền lợi cho các cử tri đặc biệt này, phương án hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) đã được triển khai.
|
“Bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Tuy nhiên, với cử tri là người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật vận động, người đang được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, việc tự mình đến điểm bỏ phiếu đôi khi lại rất khó khăn. Việc tạo điều kiện cho đối tượng yếu thế thực hiện quyền công dân thể hiện quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, giúp họ thực hiện trọn vẹn quyền làm chủ của mình…”, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Cao Thị Hòa An.
|
Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh cho biết: “Do tính chất đặc thù, Trung tâm đã phối hợp với UBND phường Tân Lập bố trí hòm phiếu phụ để giúp các cử tri, đặc biệt là các cử trị bị khuyết tật vận động tiếp cận nơi bỏ phiếu nhanh chóng, thuận tiện nhất”.
Không chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, cán bộ, nhân viên Trung tâm còn tận tình hướng dẫn từng cử tri tìm hiểu danh sách trích ngang, tiểu sử của các ứng cử viên, đảm bảo mỗi lựa chọn đều dựa trên sự hiểu biết đầy đủ và tinh thần trách nhiệm.
Niềm vui, ý nghĩa đặc biệt và kỳ vọng từ những lá phiếu
Đối với những người già neo đơn hay người khuyết tật, việc được cầm lá phiếu trên tay không chỉ là thực hiện nghĩa vụ công dân mà còn là niềm tự hào vì thấy mình vẫn là một phần của xã hội, tiếng nói của mình vẫn có giá trị.
Ở tuổi 75, cụ Trần Ngọc Thiện không giấu được sự phấn khởi khi nhắc đến ngày hội lớn: “Tôi thấy rất hoan hỉ vì mình thể hiện được một người có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước. Tôi mong muốn chọn ra được những ứng cử viên có tài, có đức, có tâm huyết để đưa đất nước, địa phương phát triển lên cao hơn nữa; để nhân dân chúng tôi được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc”.
Cùng chung cảm xúc đó, bà Trần Thị Hồng (87 tuổi), người đã gắn bó với Trung tâm 11 năm, chia sẻ về sự công tâm của mình khi lựa chọn đại biểu: “Cán bộ, nhân viên Trung tâm đã hướng dẫn chúng tôi tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, quy định về thực hiện bỏ phiếu ra sao. Quan trọng là mình thích người nào thì bầu cho người đó, bầu người đủ tài đủ đức để lo cho an sinh xã hội, giúp những người như chúng tôi có niềm vui và sống thoải mái hơn”.
![]() |
| Nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn cử tri tìm hiểu thông tin các ứng cử viên trên các kênh thông tin chính thống. |
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh đã hoàn tất 100% khối lượng công việc, sẵn sàng cho ngày hội lớn vào ngày 15/3 tới. Những lá phiếu từ Trung tâm sẽ góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử, khẳng định mạnh mẽ thông điệp: Trong một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt trong việc thực hiện quyền công dân thiêng liêng nhất.
Lan Anh


