Multimedia Đọc Báo in

Vững tin vào khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

05:54, 31/10/2025

Cùng với các địa phương trên cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đang tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhiều ý kiến cho thấy sự thẳng thắn, tâm huyết, thể hiện niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Phát huy trí tuệ và trách nhiệm với Tổ quốc

Trong không khí dân chủ và trách nhiệm, nhiều cán bộ, đảng viên tại cơ sở đã bày tỏ quan điểm, đề xuất và gửi gắm kỳ vọng vào văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ông Phạm Minh Thảo, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Phú Đông (TP. Tuy Hòa cũ), đánh giá dự thảo Văn kiện có tính kế thừa chặt chẽ, kết cấu hợp lý, định hướng rõ ràng, phản ánh đầy đủ quá trình lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông bày tỏ sự tự hào trước tinh thần đoàn kết, thống nhất và những kết quả lớn mà đất nước đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh Văn kiện lần này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng quốc gia phát triển, hùng cường.

Điều khiến ông Thảo tâm đắc nhất là cụm từ “khát vọng vươn mình của dân tộc” trong kỷ nguyên mới. Theo ông, đó không chỉ là một khẩu hiệu chính trị mà là tuyên ngôn về ý chí của dân tộc Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế. “Tôi kỳ vọng Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần tự lực, tự chủ, tự cường của dân tộc. Khi đất nước phát triển toàn diện, đời sống người dân sẽ ngày càng ấm no hơn”, ông Thảo chia sẻ.

Đại tá Trần Văn Mười, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, đảng viên 65 năm tuổi Đảng, cũng đánh giá cao sự công phu, khoa học trong quá trình chuẩn bị dự thảo Văn kiện. Theo ông, Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cho thấy tầm nhìn chiến lược của Đảng trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. “Sau đại hội, tôi mong Đảng chú trọng hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược có bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn. Đồng thời cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, những người trực tiếp triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân”, Đại tá Trần Văn Mười nêu ý kiến.

Tạo sự đồng thuận trong xã hội

Mới đây, Chi bộ khu phố 1 Trần Hưng Đạo (phường Tuy Hòa) đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Quá trình lấy ý kiến được triển khai dân chủ, bài bản, không chỉ thông qua thảo luận trực tiếp tại cuộc họp mà còn khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân có tâm huyết, kinh nghiệm, tham gia góp ý bằng văn bản để chi bộ tổng hợp, báo cáo đảng ủy cấp trên.

Ông Lê Ánh Mẫn, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 1 Trần Hưng Đạo, cho biết: “Kết quả góp ý cho thấy đảng viên và nhân dân trong khu phố đồng tình cao với dự thảo Văn kiện, nhất là các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nội dung liên quan đến chuyển đổi số, cải cách hành chính”.

Đảng viên Chi bộ khu phố 1 Trần Hưng Đạo phát biểu ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đánh giá cao định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong dự thảo Văn kiện, ông Mẫn cho rằng đây là xu hướng tất yếu và đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Tại nhiều địa phương, việc xử lý công việc thông qua các phần mềm quản lý, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đã giúp tiết kiệm thời gian, minh bạch quy trình, tạo sự hài lòng cho người dân.

Từ thực tiễn công việc, ông Lê Ánh Mẫn cũng chia sẻ những trăn trở của đội ngũ cán bộ bán chuyên trách hiện nay. “Khối lượng công việc ở cơ sở rất lớn, trong khi chế độ, phụ cấp còn thấp. Chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước có chính sách phù hợp hơn để cán bộ cơ sở yên tâm cống hiến”, ông Mẫn nói.

Những ý kiến từ cơ sở cho thấy dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã và đang truyền cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy niềm tin và trách nhiệm của mỗi người dân. Trong bối cảnh mới, việc Đảng trân trọng lắng nghe góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân không chỉ tạo sự đồng thuận xã hội, mà còn giúp đường lối phát triển của đất nước bám sát thực tiễn, toàn diện và khả thi hơn.

Với niềm tin, sự đồng thuận và khát vọng chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV sẽ tiếp tục mở ra một tầm nhìn lớn, khơi dậy trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Việt An