Multimedia Đọc Báo in

Khai thác giá trị văn hóa, thúc đẩy du lịch Đắk Lắk

07:10, 21/08/2025

Hội tụ nhiều di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên phong phú, Đắk Lắk đang tập trung khai thác đồng bộ các nguồn lực, lấy văn hóa làm nền tảng, du lịch làm động lực phát triển.

Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Ông đánh giá thế nào về tiềm năng du lịch của Đắk Lắk sau khi hợp nhất với Phú Yên, đặc biệt là sự đa dạng văn hóa và lợi thế tự nhiên sinh thái giữa vùng Tây Nguyên và duyên hải miền Trung?

Sau khi hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có nhiều lợi thế về sự giao thoa văn hóa và thiên nhiên giữa vùng Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Phía Tây là cộng đồng các dân tộc Êđê, M’nông, Gia Rai cùng một số dân tộc phía Bắc di cư. Phía Đông có cộng đồng Êđê, Chăm, Ba Na… gắn với hệ sinh thái rừng - biển - hồ - thác phong phú. Nơi đây còn có nhiều di tích lịch sử cách mạng, văn hóa ẩm thực đặc sắc của rừng - biển và thương hiệu cà phê nổi tiếng toàn cầu.

Với hai sân bay Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa cùng với hệ thống giao thông ngày càng phát triển, du khách có thể dễ dàng di chuyển từ biển đến rừng, từ di sản văn hóa đến các khu du lịch sinh thái. Hiện tại, nhiều đơn vị lữ hành đang tiến hành khảo sát các tuyến du lịch kết nối Đông - Tây Đắk Lắk, hình thành chuỗi hành trình khám phá đặc sắc với những điểm dừng ấn tượng như: thác Thủy Tiên, khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô…

Việc khai thác và kết nối đồng bộ các lợi thế văn hóa, tự nhiên sẽ tạo đà cho du lịch Đắk Lắk bứt phá, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

* Ông có thể chia sẻ về những hoạt động cụ thể mà địa phương đang triển khai nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc, đặc biệt là hai di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được UNESCO công nhận?

Đắk Lắk sở hữu nhiều di sản vật thể và phi vật thể, trong đó có hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật Bài chòi.

Công trình kiến trúc tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa thu hút nhiều du khách đến tham quan. Ảnh: Nguyễn Quang

Đối với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tỉnh tích cực triển khai Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND, ngày 17/12/2021 về “Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022 - 2025”. Đến nay, địa phương đã cấp 52 bộ cồng chiêng và gần 800 bộ trang phục truyền thống; tổ chức hơn 70 lớp truyền dạy kỹ năng đánh cồng chiêng cho các câu lạc bộ trẻ; hình thành gần 500 đội cồng chiêng và đội văn nghệ phục vụ các sự kiện văn hóa, đạt 85% chỉ tiêu nghị quyết. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động các đội cồng chiêng, phấn đấu hoàn thành 100% mục tiêu vào cuối năm 2025.

Với nghệ thuật Bài chòi, Sở VH-TT&DL đã phục dựng, sân khấu hóa để đưa vào biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách; đề xuất bổ sung ngân sách đào tạo, bồi dưỡng nghệ nhân giữ gìn loại hình nghệ thuật này. Sắp tới, nghệ thuật Bài chòi sẽ được giới thiệu tại triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra từ 28/8 - 5/9 ở Thủ đô Hà Nội. Qua đó, góp phần quảng bá rộng rãi và khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa đặc trưng của Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng bố trí thêm ngân sách để đầu tư, cải tạo, chỉnh trang các di tích lịch sử và công trình văn hóa, nhất là những công trình gắn bó mật thiết với đời sống của cộng đồng các dân tộc. Đây là nhiệm vụ được tỉnh đặc biệt chú trọng với mục tiêu bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.

* Những hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch vừa qua đã đưa hình ảnh Đắk Lắk đến gần hơn với du khách. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào những giải pháp nào để tạo dấu ấn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước?

Sở VH-TT&DL Đắk Lắk đã đẩy mạnh quảng bá du lịch thông qua các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống, tiêu biểu như đưa nghệ nhân cồng chiêng, dệt thổ cẩm, làm gốm Yang Tao tham gia trình diễn tại hội chợ quốc tế ở Hà Nội và nhiều sự kiện văn hóa - du lịch lớn trong nước. Qua đó, làm nổi bật sự đa dạng, độc đáo của văn hóa Đắk Lắk, thu hút sự quan tâm và khơi gợi mong muốn khám phá của du khách.

Thời gian tới, ngành văn hóa - du lịch sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện nghệ thuật giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của cả phía Tây và phía Đông tỉnh tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

Đặc biệt, tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk vừa được Bộ VH-TT&DL công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là nguồn lực văn hóa đặc sắc để phát triển du lịch. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp xây dựng hồ sơ, trình UNESCO công nhận di sản này ở tầm quốc tế, tạo sức hút và thương hiệu cho hình ảnh Đắk Lắk trên bản đồ du lịch thế giới. Ngoài ra, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, với 9 lần tổ chức thành công, tiếp tục được duy trì và nâng tầm, trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch quan trọng.

Hoạt động này không chỉ góp phần gìn giữ, quảng bá và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo động lực thúc đẩy du lịch Đắk Lắk phát triển bền vững

* Xin cảm ơn ông!

Như Quỳnh - Khương Thảo (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc