Multimedia Đọc Báo in

Cậu học trò đam mê tin học

07:10, 27/03/2025

Đam mê tin học cộng với tố chất thông minh, đức tính chăm chỉ, sự nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện, cậu học trò Lê Quang Minh (lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Krông Pắc) đã giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi của tỉnh và khu vực.

Minh cho hay, từ khi học THCS, một lần tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình, em đã rất say mê và yêu thích môn Tin học. Cho rằng môn học này giúp em rèn luyện tư duy và mở ra cánh cửa để phát triển bản thân trong thời đại 4.0, Minh dành nhiều thời gian học tập và tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình. Lên lớp 11, được sự chỉ bảo, hướng dẫn, động viên từ thầy cô bộ môn, Minh đã tiếp cận rất nhanh những kiến thức mới về môn Tin học. Em đã mạnh dạn tham gia Cuộc thi Olympic truyền thống 10/3 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và xuất sắc giành Huy chương Vàng. Tiếp sau đó, Minh đã tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh và giành giải Nhì môn Tin học.

Lê Quang Minh (thứ hai từ phải sang) cùng thầy giáo và các bạn.

Trong năm học 2023 – 2024, Minh còn tham gia hội thi tin học trẻ và đoạt giải Ba của bảng C2, Vòng thi khu vực miền Trung, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023. Đặc biệt, mới đây, em đã vinh dự được Ban tổ chức Cuộc thi Hue-ICT Challenge trao giải Nhì phần thi lập trình của bảng THPT không chuyên.

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập hiệu quả môn Tin học của mình, Minh cho biết: Khi học, em luôn chú tâm nghe thầy cô giảng bài. Ngoài các giờ học trên lớp, về nhà em thường dành nhiều thời gian tìm tòi, khám phá các tính năng của máy tính và giải các bài tập bằng nhiều phương thức khác nhau. Theo em, điều quan trọng nhất là phải say mê, tìm tòi, sáng tạo. Bởi không giống như môn học khác, môn Tin học có những đặc thù riêng, thường xuyên cập nhật các kiến thức, cách giải theo chuẩn quốc tế.

Với niềm đam mê môn Tin học cháy bỏng, Minh đang nỗ lực học tập với mục tiêu trở thành kỹ sư của ngành công nghệ thông tin.

Đoàn Văn Hân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kiên quyết thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm 
Đắk Lắk có diện tích rừng lớn nhất cả nước. Không chỉ gặp khó trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, tỉnh Đắk Lắk còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. ​​​​​​​