Xóa định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ trong trường học
Giáo viên và học sinh THCS trên địa bàn tỉnh vừa được tham gia các hoạt động tìm hiểu về định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ (những người có bản dạng giới và xu hướng tình dục đa dạng) để chung tay xây dựng môi trường học tập thân thiện, lành mạnh.
Cởi mở trong tình bạn học đường
Mới đây, các giáo viên và học sinh Trường THCS Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) đã được đại diện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chia sẻ nội dung kiến thức về giới; cách xóa bỏ định kiến về giới trong trường học để xây dựng môi trường học tập lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường. Buổi chia sẻ được tổ chức theo hướng mở, không có nhận định đúng, sai trong các ý kiến phát biểu của học sinh đã mở ra không gian học tập thân thiện, hòa đồng để hiểu nhiều hơn về giới và định kiến giới.
Dựa trên nền tảng kiến thức cơ bản về giới và giới tính trong chương trình chính khóa, các chuyên gia đến từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã phân tích sâu sắc để học sinh phân biệt được các khái niệm về giới, giới tính, bản dạng giới và xu hướng tính dục. Từ những nhận thức đúng đắn, học sinh sẽ có thái độ và hành vi tôn trọng, xoá bỏ định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+. Đây cũng chính là cơ sở và nền tảng quan trọng để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bạo lực học đường trên cơ sở giới.
![]() |
Học sinh Trường THCS Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) tham gia hoạt động thảo luận nhóm trong khuôn khổ chương trình hướng đến xóa bỏ định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ . |
Theo chia sẻ của nhiều học sinh thì tình trạng bạo lực học đường, bắt nạt học đường vẫn xảy ra thường xuyên dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó phổ biến là dạng thức cô lập bạn bè, phân biệt đối xử. Có nhiều bạn bị bạn bè cô lập, trêu chọc chỉ vì giọng nói, cử chỉ, sở thích hay thói quen thân thiết với bạn cùng giới… Tùy mức độ, thời gian có thể dẫn đến hệ quả khác nhau nhưng thực trạng bạo lực học đường theo dạng thức này làm cho môi trường học tập ngột ngạt, căng thẳng thêm; nhiều bạn thiếu tự tin hơn trong cuộc sống và sinh hoạt tại trường…
Em Lê Trương Phước Đức, lớp 8A2, Trường THCS Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) chia sẻ, việc nắm bắt thông tin về giới và định kiến giới sẽ giúp học sinh có cách nhìn rộng mở để ứng xử hòa đồng, tôn trọng bạn bè của mình.
Ông Đỗ Đức Lân, Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) cho rằng, định kiến có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, từ lời nói, hành động vô ý gây tổn thương đến sự phân biệt đối xử hoặc bắt nạt học đường. Do đó, việc trang bị kiến thức liên quan sẽ giúp giáo viên, học sinh từng bước xóa bỏ định kiến về giới để chung tay xây dựng môi trường học tập lành mạnh, hướng tới xây dựng xã hội lành mạnh.
Chuyển tải những thông điệp tích cực
Theo cô Nguyễn Thị Hồng Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột), buổi chia sẻ là dịp để học sinh được học trong môi trường mở với những giáo viên mới, kiến thức mới. Các em đã thật sự hòa mình vào các hoạt động của buổi chia sẻ để học tập, tự nâng cao nhận thức bản thân về giới, định kiến giới... Các em sẽ là những "sứ giả" để hướng tới việc xóa định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ tại trường.
Chung quan điểm trên, cô Đào Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quang Diệu (huyện Buôn Đôn) cho rằng, học sinh của trường đã có trải nghiệm thú vị liên quan đến kiến thức về giới và xóa bỏ định kiến về giới trong trường học để có cách nhìn đúng đắn hơn về khuôn mẫu giới cũng như định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+. Các em sẽ biết cách tìm sự trợ giúp khi có nguy cơ bị bạo lực về thể chất hoặc tinh thần.
![]() |
Học sinh Trường THCS Trần Quang Diệu (huyện Buôn Đôn) tham gia hoạt động nhóm về chủ đề xóa bỏ định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+. |
Theo bà Krông Ái Hương Lan, Phó Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (Sở Giáo dục và Đào tạo) thì định kiến giới dẫn đến bất bình đẳng giới, giới hạn cơ hội phát triển và gây tổn thương tâm lý âm thầm nhưng sâu sắc cho cả nam và nữ, đặc biệt là trẻ em, học sinh. Nhiệm vụ của giáo dục là đồng hành, thấu hiểu để xây dựng môi trường học tập lành mạnh; giúp học sinh mở ra cánh cửa của tri thức, nhân văn và tôn trọng. Do đó, thầy cô giáo là người truyền thông điệp tích cực, hướng dẫn học sinh cùng nhau xóa bỏ định kiến giới trong trường học.
Thanh Trúc
Ý kiến bạn đọc