Năm học với nhiều đổi mới
Năm học 2025 - 2026, đánh dấu một điểm mới quan trọng khi lần đầu tiên Bộ GD-ĐT chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng cùng các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lễ khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9, gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT). Việc thống nhất thời điểm khai giảng nhằm tăng cường tính kết nối trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân, nâng cao ý nghĩa biểu tượng của ngày khai giảng, tạo khí thế chung cho năm học với nhiều đổi mới.
Đồng loạt tổ chức khai giảng
Bộ GD-ĐT quy định năm học mới 2025 - 2026, tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông, trường đại học, cao đẳng trên cả nước đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng và Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục đúng vào sáng 5/9. Đây là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT tổ chức lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và được kết nối đến tất cả các trường đại học, cao đẳng.
Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, những ngày qua, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị các khâu để tổ chức lễ khai giảng trực tiếp và kết nối trực tuyến với chương trình của Bộ GD-ĐT tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) thông qua sóng truyền hình.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho biết: "Nhà trường gấp rút mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng; đồng thời phối hợp với Viễn thông Đắk Lắk hoàn thiện đường truyền, hệ thống thu phát, màn hình led. Hiện công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành".
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại 2 điểm: Cơ sở chính phường Bình Kiến và phân hiệu tại TP. Đà Nẵng. Theo Tiến sĩ Phan Văn Huệ, Hiệu trưởng nhà trường, từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5/9, nhà trường sẽ tiếp sóng chương trình của Bộ GD-ĐT trên kênh VTV1. Sau 9 giờ 30, trường tổ chức khai giảng ngắn gọn, phát thưởng, trao học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học và tân sinh viên đỗ thủ khoa đầu vào.
Tương tự, những ngày này, Trường Cao đẳng Đắk Lắk đã khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng để chào đón tân sinh viên và học sinh nhập học, sẵn sàng bước vào một năm học mới với nhiều kỳ vọng đổi mới và phát triển. Theo Thạc sĩ Trần Thị Minh Lý, Phó Hiệu trưởng nhà trường, lễ khai giảng năm nay mang nhiều ý nghĩa và thông điệp, lan tỏa truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng đến một năm học hiệu quả, chất lượng.
![]() |
Tân sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên làm thủ tục nhập học năm 2025. |
Đổi mới trong dạy và học
Đến thời điểm hiện tại, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 và làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên. Một số ngành nghề ghi nhận điểm chuẩn ở mức cao, cạnh tranh gay gắt nhất là ngành sư phạm.
Để hỗ trợ tân sinh viên, các trường đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục nhập học trực tuyến và trực tiếp, tạo tâm thế sẵn sàng cho tân sinh viên. Từ ngày 28/8, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức làm thủ tục nhập học cho gần 2.600 tân sinh viên trúng tuyển đợt 1 vào 37 ngành đại học chính quy của trường. Trương Văn Bình, tân sinh viên ngành Công nghệ thông tin (Trường Đại học Tây Nguyên) chia sẻ: “Em được các thầy, cô nhiệt tình hướng dẫn nên làm thủ tục rất nhanh, tạo tâm lý cho em thoải mái khi đến ngôi trường này. Từ ngày 3/9, em cùng các bạn tân sinh viên chính thức bước vào chương trình đào tạo bậc đại học của trường”.
Bắt đầu năm học mới, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhất là cơ sở vật chất, hiện đại hóa phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thư viện số, hạ tầng công nghệ thông tin. Các thiết bị dạy học hiện đại như mô hình ảo, phòng lab tích hợp AI… được đưa vào sử dụng, phục vụ cho việc giảng dạy theo hướng thực hành - ứng dụng. Nhà trường chú trọng đổi mới trong dạy và học, thiết kế chương trình đào tạo theo hướng thực tiễn, ứng dụng cao và bám sát nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động. Một số trường đang rút ngắn lý thuyết, tăng thực hành, thực tập; đồng thời liên kết doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo.
Tiến sĩ Phan Văn Huệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung cho biết, mục tiêu của trường là đào tạo sinh viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn có kỹ năng nghề nghiệp, sẵn sàng tham gia vào lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng tốt các yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Trung Hiếu
Ý kiến bạn đọc