Multimedia Đọc Báo in

Khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Lốp

16:17, 09/11/2025

Sáng 9/11, tại xã Ia Lốp, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú (PTNT) liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Lốp.

Đây là một trong 72 công trình thuộc danh mục 100 trường PTNT liên cấp được đầu tư xây dựng trong năm 2025 tại các xã biên giới đất liền trên cả nước. Trước đó, đã có 28 trường được khởi công và đang triển khai thi công. Lễ khởi công được truyền hình trực tiếp trên cầu truyền hình của kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tại 13 điểm cầu trên toàn quốc.

Tại điểm cầu chính ở tỉnh Thanh Hóa, dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và đại diện các tỉnh có trường được khởi công.

Tham dự buổi lễ tại điểm cầu Ia Lốp có các đồng chí: Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thiên Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo địa phương.

Đây được đánh giá là lễ khởi công có quy mô lớn chưa từng có trong ngành giáo dục, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo sự nghiệp giáo dục, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Các công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.
Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Lốp được xây dựng trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường THCS Trần Hưng Đạo. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, trên cơ sở xây dựng mới và nâng cấp từ nền hai trường cũ. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ia Lốp.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ia Lốp.

Dự án được quy hoạch trên diện tích sử dụng đất gần 51.000 m²; tổng diện tích xây dựng hơn 6.670 m²; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 13.087 m², với chiều cao tối đa 3 tầng. Mật độ xây dựng trung bình toàn khu khoảng 13,1%, hệ số sử dụng đất 0,26 lần.

Công trình gồm các hạng mục: khối phòng học, khu ký túc xá nội trú, nhà ăn - bếp, khu hành chính - quản lý, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị dạy học theo tiêu chuẩn hiện đại của mô hình trường PTNT.

Lãnh đạo tỉnh trao quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo tỉnh trao quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Việc đầu tư xây dựng Trường PTNT liên cấp tại xã biên giới Ia Lốp có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và giáo dục vùng đặc biệt khó khăn. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, trường sẽ tạo điều kiện để con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn được học tập trong môi trường bán trú đầy đủ, khang trang, hiện đại; góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực vùng biên giới.

Cùng với đó, công trình sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

... và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Ia Lốp.
... và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Ia Lốp.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao  20 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ia Lốp.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.