Huyện Lắk: Khai phá tiềm năng, phát huy lợi thế
Với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lắk, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024 trên địa bàn huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và khởi sắc.
Những gam màu sáng
Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, là năm căn cơ phải thực hiện và hoàn thành tốt tất cả các hệ thống chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lắk khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Kết quả, năm 2024 có 20 chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy năm 2024 thực hiện cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 100,3% kế hoạch; tăng trưởng kinh tế năm 2024 ước đạt 7,9%; thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 128,2% kế hoạch tỉnh giao.
Hạ tầng cơ sở về giao thông liên xã, liên thôn, buôn được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 97,65%; hệ thống thủy lợi bảo đảm đủ nước tưới ổn định cho 85% diện tích gieo trồng hằng năm; công nhận được 5 sản phẩm OCOP (rượu nếp Anh Khoa, xã Buôn Triết; gạo Vương Điền, xã Đắk Liêng; trứng vịt Hiếu Thu, thị trấn Liên Sơn; gốm con Voi và gốm ché Mẹ bồng con, xã Yang Tao), nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện lên 10 sản phẩm.
Hiện nay, huyện Lắk có độ che phủ rừng đạt 62%, là địa phương có độ che phủ rừng cao nhất trong toàn tỉnh. Ảnh: UBND huyện Lắk cung cấp |
Tranh thủ và phát huy mọi nguồn lực để thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU về “Tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030”. Trong năm 2024, Dự án đường ven hồ Lắk đoạn qua buôn Jun, thị trấn Liên Sơn đã chính thức đưa vào sử dụng, tạo cảnh quan đẹp để thu hút du khách đến tham quan hồ Lắk. Buôn Jun, thị trấn Liên Sơn cũng rất vinh dự được xác định và công bố là điểm đến du lịch cộng đồng; nghề làm gốm của người M’nông ở xã Yang Tao được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận và đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đó cũng là những yếu tố quan trọng để địa phương phát triển ngành du lịch trong những năm tiếp theo.
Nghề làm gốm của người M’nông ở xã Yang Tao, huyện Lắk vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: UBND huyện Lắk cung cấp |
Phát huy truyền thống là huyện Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, phong trào thi đua quyết thắng được lực lượng vũ trang ở huyện triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sang tạo gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Trong năm 2024, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lắk vinh dự đón nhận và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã Nam Ka là xã An toàn khu, nâng tổng số xã An toàn khu của huyện lên 4 xã. Là huyện đầu tiên của tỉnh tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự huyện Lắk năm 2024 và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ huy Quân sự huyện vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024.
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ngày càng được chú trọng, nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Trong năm 2024, toàn huyện đã kết nạp được 129 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 122% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao và đạt 102,4% nghị quyết Huyện ủy giao, trong đó kết nạp được 73 đảng viên là người dân tộc thiểu số; nâng tổng số đảng viên trên địa bàn huyện lên 3.449 người, trong đó 1.528 đảng viên là người dân tộc thiểu số.
Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị
Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, năm 2024, Đảng bộ huyện Lắk đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, nhiệm vụ chính trị quan trọng trên địa bàn. Tiêu biểu, đã phối hợp đăng cai tổ chức thành công Hội thao công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII năm 2024. Hoàn thành việc biên soạn và tổ chức Lễ ra mắt kỷ yếu các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Lắk (1969 - 2020); tổ chức thành công Hội thi cán bộ tham mưu giúp việc cấp ủy cơ sở giỏi năm 2024. Đây là hoạt động ý nghĩa của Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy; 76 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2024) và 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024)…
Toàn cảnh hồ Lắk nhìn từ trên cao. Ảnh: Phước Ninh |
Bí thư Huyện ủy Lắk Nguyễn Văn Long cho hay, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước đã tạo dựng được; phát huy truyền thống đoàn kết, là huyện Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, năm 2024, Đảng bộ huyện Lắk đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn của các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; sự quyết tâm chính trị cao trong hành động và đã tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện và đạt nhiều thành quả đáng khích lệ.
Đến nay, đời sống của nhân dân các dân tộc từng bước được cải thiện và nâng lên, bộ mặt nông thôn, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Nhân dân các dân tộc huyện Lắk luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước.
Những kết quả trên là những hoạt động tiêu biểu, thiết thực góp phần chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk; góp phần vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt phấn đấu xây dựng trung tâm huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh vào năm 2030.
Hoàng Tuyết
Ý kiến bạn đọc