Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Dấu ấn dân vận trên những công trình trọng điểm (kỳ 2)

08:29, 19/03/2025

Kỳ 2: “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Câu chuyện về những hộ gia đình tự nguyện bàn giao mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã và đang lan tỏa mạnh mẽ ở các thôn, buôn, tổ dân phố, phát huy hiệu quả phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Tiên phong dỡ nhà, giao đất mở đường

Dự án đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ đường Tú Xương đến Trần Khánh Dư (tổ dân phố 5, phường Tân Lợi) đang được nhà thầu triển khai thi công sau khi các hộ dân dọc hai bên tuyến đã chủ động di dời tài sản và bàn giao mặt bằng.

Có nhà ở khu vực giải tỏa để làm đường Tôn Đức Thắng, hộ ông Trần Thế Thanh (tổ dân phố 5, phường Tân Lợi) đã tiên phong tự nguyện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án. Ông Thanh bày tỏ, gia đình ông là hộ dân đầu tiên được cấp đất và làm nhà sinh sống ở khu vực này. Hơn 40 năm qua, chứng kiến con đường trước nhà vừa nhỏ hẹp vừa hư hỏng khiến việc đi lại và kinh doanh của người dân gặp nhiều hạn chế nên ai cũng mong ngóng được nhà nước đầu tư làm đường. Do đó, khi chính quyền địa phương đến vận động bàn giao mặt bằng để làm đường, gia đình ông đã đồng tình hưởng ứng và chủ động tháo dỡ công trình tiệm rửa xe.

Theo ông Thanh, việc này dù ít nhiều ảnh hưởng đến công việc, thu nhập của gia đình nhưng nếu không hy sinh cái riêng thì việc chung (thi công tuyến đường Tôn Đức Thắng) sẽ khó mà triển khai. Về phần lề đường sau này nếu nhà nước thu hồi đất của gia đình thì gia đình ông sẽ tiếp tục chấp hành để có được con đường rộng rãi, khang trang, sạch đẹp.

Gia đình chị H’Kathy Êban (buôn M'Duk, phường Ea Tam) tự nguyện chặt bỏ cây trồng trên đất để nhà thầu thi công đường 19/5.

Triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng đường 19/5 - tuyến đường huyết mạch nối phường Ea Tam với xã Ea Kao, từ trước Tết Nguyên đán vừa qua, các hộ dân dọc hai bên tuyến đường đã chủ động tháo dỡ hàng rào, cổng, chặt cây... để bàn giao mặt bằng cho địa phương trước khi nhận tiền đền bù. Trong đó, gia đình ông Bùi Mạnh Hùng (buôn M’Duk, phường Ea Tam) là hộ dân tiên phong tháo dỡ hàng rào, mái hiên và di dời cổng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Theo ông Hùng, phần đất của gia đình đang sống có diện tích 10m ngang, trên đất đã xây dựng hai căn nhà. Khi Dự án nâng cấp, mở rộng đường 19/5 triển khai, gia đình ông đã tháo dỡ và lùi vào gần 5 m chiều sâu. Dù Ban quản lý dự án và chính quyền địa phương chưa có phương án đền bù giải phóng mặt bằng nhưng vì lợi ích chung ông vẫn sẵn sàng bàn giao trước.

 

Cuối tháng 2/2025, TP. Buôn Ma Thuột đã có quyết định khen thưởng 2 tập thể và 23 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động và tự nguyện bàn giao mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm tại các xã, phường.

Chính sự tiên phong của những người như ông Thanh, ông Hùng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào tự nguyện bàn giao mặt bằng đối với những hộ dân có đất bị thu hồi ở các dự án đang triển khai. Từ đó, nhiều gia đình khác sẵn sàng dỡ nhà, công trình kiên cố, chủ động chặt bỏ cây cối để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Để đẹp nhà – rộng ngõ

Câu chuyện 10 chị em trong một gia đình tại buôn M’Duk, phường Ea Tam cùng đồng thuận bàn giao đất để thi công Dự án nâng cấp, mở rộng đường 19/5 là việc làm hay, đáng trân trọng.

Mảnh đất rẫy rộng khoảng 2,5 ha của gia đình bà H’Hạnh Êban (77 tuổi) nằm dọc đường 19/5 không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là nơi gắn bó với bao thế hệ trong đại gia đình. Do tuổi cao, sức yếu, nhiều năm nay vợ chồng bà đã giao cho 10 người con quản lý và sản xuất trên mảnh đất ấy.

Chị H’Jolie Êban (con thứ năm của bà H’Hạnh) chia sẻ, đất gia đình chị nằm dọc theo tuyến đường 19/5 nên diện tích thu hồi khá lớn. Do vậy, khi được thông báo thu hồi, chị rất lo lắng, băn khoăn vì đất sản xuất của gia đình bị thu hẹp, nhiều cây trồng đang cho thu hoạch sẽ bị chặt bỏ. Thế nhưng, qua sự giải thích hợp tình, hợp lý của cán bộ địa phương, chị cùng các anh, chị em khác trong nhà đã bàn bạc và đồng thuận bàn giao đất, chặt cây cối để nhà thầu triển khai thi công tuyến đường.

Cùng suy nghĩ với chị gái, chị H’Kathy Êban (người con thứ sáu của bà H’Hạnh) nói: “Đường đi đến đâu, nhà nước cần thu hồi bao nhiêu đất, gia đình tôi sẵn sàng bàn giao đến đó”. Theo chị, hy sinh lợi ích trước mắt để đổi được cái lợi lâu dài cho cả cộng đồng đó là con đường đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa, nông sản dễ dàng là việc nên làm.

Để triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng đường buôn M'rê - buôn Niêng, gia đình chị H’Chip Kbuôr (buôn M’brê, xã Hòa Phú) đã tự nguyện bàn giao khoảng 1.000 m2 cho nhà thầu thi công khi chưa có phương án đền bù, hỗ trợ.

Tương tự, gia đình chị H’Chip Kbuôr (buôn M’brê, xã Hòa Phú) - hộ dân có diện tích đất bị thu hồi nhiều nhất khi thi công mở rộng đường buôn M’rê – buôn Niêng, đã tự nguyện bàn giao khoảng 1.000 m2 đất cho đơn vị thi công làm đường. Chị bày tỏ: “Gia đình tôi ở đây từ năm 1996, dành dụm mãi mới làm được căn nhà và bờ tường rào phía trước. Tổng diện tích đất đang ở của gia đình là 7 sào, bây giờ có khoảng 1 sào bị thu hồi để làm đường. Dù mất đất, nhưng đổi lại có được con đường đi lại rộng rãi, mặt tiền nhà cũng sẽ thoáng đãng hơn, đẹp hơn nên tôi thấy rất vui”.

Ông Trương Văn Chính, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột cho biết, giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng và khó khăn nhất hiện nay trong việc thực hiện nhiều công trình, dự án. Do vậy, công tác giải phóng mặt bằng được chính quyền địa phương các cấp quan tâm, được người dân đồng thuận hưởng ứng sẽ góp phần rất lớn để đẩy nhanh tiến độ. Đơn cử như từ cuối năm 2024 đến nay, hàng trăm hộ dân ở các dự án giao thông trọng điểm của thành phố đã tự nguyện phá dỡ công trình kiên cố, chặt cây trồng và bàn giao đất cho đơn vị thi công.

(Còn nữa)

Kỳ cuối: Đem “tài dân, sức dân làm lợi cho dân”

Hoàng Tuyết – Hồng Thúy – Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


Phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô tại Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn cao điểm với nắng nóng kèm theo gió lớn làm tăng nguy cơ cháy rừng. Để phòng cháy, chữa cháy rừng đạt hiệu quả, các ngành chức năng, chủ rừng, địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.