Vươn tầm “Thành phố cà phê của thế giới”
Là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đắk Lắk, TP. Buôn Ma Thuột hội tụ các yếu tố về cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, giàu bản sắc văn hóa và có thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới. Buôn Ma Thuột đã được nhà nước quan tâm với nhiều chính sách đầu tư phát triển và định hướng trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, “Thành phố cà phê của thế giới”.
Khơi dậy động lực
Tỉnh Đắk Lắk được biết đến là "thủ phủ" cà phê của Việt Nam, diện tích và sản lượng chiếm gần 1/3 tổng diện tích và sản lượng cà phê cả nước. Cà phê là sản phẩm nông nghiệp chủ lực trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm xã hội và kim ngạch xuất khẩu hằng năm. Cây cà phê không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội mà còn có ý nghĩa to lớn về văn hóa và du lịch.
Cùng với các yếu tố lịch sử, thổ nhưỡng, khí hậu và sự hội tụ văn hóa vùng miền, các tổ hợp không gian mang đậm dấu ấn cây cà phê, TP. Buôn Ma Thuột đã được các chuyên gia đánh giá là sở hữu những lợi thế của một “thủ phủ" cà phê và là địa điểm thích hợp để xây dựng, hình thành “Thành phố cà phê của thế giới”.
![]() |
TP. Buôn Ma Thuột đã xây dựng xong Đề án phát triển thương hiệu TP. Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”. |
Để khơi dậy động lực cho TP. Buôn Ma Thuột phát triển, Chính phủ, Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động. Đơn cử như: Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột; Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 67-KLTW, ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, giao UBND TP. Buôn Ma Thuột xây dựng Đề án phát triển thương hiệu TP. Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các chuỗi giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia (gọi tắt là Đề án) để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 19/4/2021 về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 05)…
“Phải xây dựng TP. Buôn Ma Thuột bằng thiết kế và những con người có trình độ, có hiểu biết để phát triển nhưng vẫn bảo tồn được những giá trị vốn có. Từ Buôn Ma Thuột – trung tâm động lực vùng, chúng ta sẽ xây dựng những đô thị mới. Chúng ta cần tạo những hạt nhân phát triển từ trung tâm ra ngoài với lộ trình bài bản" - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. |
Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể liên quan đến công tác quy hoạch, huy động nguồn lực, đề nghị Trung ương bố trí vốn... cho xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột. Trong đó có nội dung cụ thể về thực hiện phân cấp nguồn vốn đầu tư hạ tầng cơ sở bổ sung cho thành phố và bổ sung tăng thêm 60% định mức chi theo tiêu chí dân số để thực hiện Kết luận số 67-KL/TW cho lĩnh vực kinh tế và môi trường.
Dần định hình thành phố cà phê
Khai thác những tiềm năng sẵn có, từ năm 2005 đến nay, chính quyền TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa cà phê, gắn với Chỉ dẫn địa lý “Cà phê Buôn Ma Thuột”, cùng các chiến lược thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng cà phê và các chính sách tiếp thị để quảng bá thương hiệu.
Đồng thời, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thời gian qua, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức nhiều cuộc làm việc cùng các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước.
Trong đó đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển thương hiệu TP. Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia”. Từ đó, cùng với đơn vị tư vấn để đi đến thống nhất những nội dung về quan điểm, tầm nhìn, những vấn đề lý luận và thực tiễn cần được quan tâm chuyển tải vào nội dung Đề án.
Đề án sẽ đề xuất các yếu tố mang tính tiêu chí, phương án, giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia. Đồng thời xác định hạt cà phê Robusta là loại cà phê để xây dựng hình ảnh, thương hiệu cà phê của Việt Nam cạnh tranh với cà phê thế giới.
![]() |
Bảo tàng thế giới cà phê là một trong những công trình mang đặc trưng riêng của TP. Buôn Ma Thuột. |
Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng cho biết, địa phương đã xây dựng xong Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi Đề án được phê duyệt sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, của tỉnh, thành phố và đặc biệt là có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp. Ngoài xây dựng Đề án, trong quá trình xây dựng quy hoạch chung của TP. Buôn Ma Thuột, địa phương có tính đến việc tạo ra những không gian cho cây cà phê, nơi trồng, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ cà phê trên địa bàn thành phố. Đây là điều kiện để tạo ra nét riêng của Buôn Ma Thuột khi xây dựng "Thành phố cà phê của thế giới".
Thành phố cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn cùng với các xã, phường tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh bảo đảm tiêu chuẩn. Thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất cà phê tại các vùng nguyên liệu, trong đó áp dụng đầy đủ những tiêu chuẩn của cà phê sạch và cà phê chất lượng cao. Ngoài ra, thành phố đang xây dựng đề án liên quan đến xây dựng các sản phẩm chủ lực của địa phương, trong đó có sản phẩm cà phê và một đề án về nông nghiệp đô thị sinh thái.
Từ việc triển khai xây dựng các điểm nhấn, các đặc trưng riêng, TP. Buôn Ma Thuột đang từng bước hình thành nên dáng dấp “Thành phố cà phê của thế giới”. Hy vọng trong tương lai, dáng dấp này sẽ càng được tô điểm đậm nét hơn nữa trong lòng du khách muôn phương.
Khả Lê
Ý kiến bạn đọc