Multimedia Đọc Báo in

Tìm lời giải cho bài toán cấp nước

08:37, 23/04/2025

Thực tế cho thấy, nước sinh hoạt phục vụ người dân TP. Buôn Ma Thuột không thiếu nguồn cung. Vấn đề ở đây là những hạn chế về hạ tầng cấp nước và thiếu sự tham gia của nhiều nhà phân phối để tăng sự cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và giảm giá bán.

* Chị Nguyễn Thị Loan, (phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột):

Cần tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp đầu tư

 

Tôi rất bức xúc trước tình trạng giá nước sinh hoạt liên tục tăng trong khi chất lượng dịch vụ không hề cải thiện, thậm chí ngày càng xuống cấp. Hệ thống cấp nước cũng rất bất cập. Đường ống dẫn nước đến khu dân cư tại nhiều nơi trong nội thành Buôn Ma Thuột đã cũ kỹ, ít được bảo dưỡng, thay thế. Tôi cho rằng, khi giá nước tăng, người dân có quyền được hưởng dịch vụ tương xứng. Mong rằng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sớm có giải pháp giám sát, điều chỉnh chính sách hợp lý, phá bỏ thế độc quyền cấp nước, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác tham gia, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

* Ông Lê Danh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính:

Giá nước phải bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước

 

Giá nước sạch được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ trong quá trình khai thác, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và có lợi nhuận; phù hợp với chất lượng nước, định mức kinh tế - kỹ thuật, quan hệ cung cầu về nước sạch, điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực và thu nhập của người dân trong từng thời kỳ. Giá nước không điều chỉnh một cách tùy tiện mà được tính toán, xây dựng hướng đến việc bảo đảm quyền lợi của người dân, khách hàng, doanh nghiệp, Nhà nước (DAKWACO có 36% cổ phần của tỉnh) và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Ông Nguyễn Công Định, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk:

Hạ tầng không đồng bộ

 

Chất lượng cấp nước không chỉ liên quan đến nguồn nước mà phụ thuộc vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đường ống chỉ thiết kế đủ phục vụ cho nhu cầu cấp nước tại thời điểm lắp đặt. Mạng lưới cấp nước đã phủ khắp thành phố, nhưng có những khu dân cư mới hình thành, dân số tăng nhanh, ống trước đây nhỏ, hiện bị quá tải; quy hoạch không đồng bộ, hạ tầng cấp nước phải chạy theo sau; một số tuyến đường không có vỉa hè, nên không lắp thêm được đường ống mới. Bên cạnh đó, có những khu vực đất ở xen lẫn với đất nông nghiệp nên rất khó để đầu tư hệ thống dẫn nước.

Minh Kiệt - Lê Quốc (thực hiện)

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk – Phú Yên: Chủ động chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk và Phú Yên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh. Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh được tổ chức tại Buôn Ma Thuột vào chiều 18/4 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình này.