Chương trình Compact Cư M’gar: Góp phần thay đổi nhận thức của nông dân
Chiều 4/6, UBND huyện Cư M’gar tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình sản xuất kết hợp với bảo tồn tài nguyên và an sinh xã hội (gọi tắt là chương trình Compact) trên địa bàn huyện Cư M’gar.
Chương trình Compact được triển khai trên địa bàn huyện Cư M’gar do Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) phát triển và hỗ trợ, đồng tài trợ bởi Công ty JDE, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp như: Simexco DakLak, Intimex Buôn Ma Thuột… và chính quyền địa phương.
Mục tiêu chương trình hướng đến là thúc đẩy và hỗ trợ nông dân sản xuất bền vững; nâng cao chất lượng sản phẩm và kết nối thị trường; bảo tồn nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường bình đẳng giới và tạo sinh kế cho người dân.
Chương trình được thực hiện thông qua hợp tác công tư (PPP).
![]() |
Đại biểu tham dự hội nghị. |
Giai đoạn 2021-2025, chương trình được triển khai trên địa bàn 15 xã và 2 thị trấn, với quy mô hơn 37.700 ha cà phê, 4.800 ha hồ tiêu, 3.000 ha cây ăn quả các loại, hướng đến hình thành vùng nguyên liệu bền vững quy mô lớn trên địa bàn.
Sau 5 năm triển khai, Chương trình Compact Cư Mgar thu hút sự tham gia tích cực của bà con nông dân và đạt nhiều kết quả, đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững ngành nông nghiệp của địa phương.
Đáng kể nhất là việc nâng cao năng lực sản xuất và hỗ trợ sản xuất bền vững thông qua tập huấn cho 86.319 lượt nông dân (trong đó tỷ lệ phụ nữ tham gia chiếm 37%); tổ chức cho 3.208 lượt nông dân tham quan học tập, chia sẻ thông qua mô hình sản xuất thành công; hỗ trợ cây giống tái canh với khoảng 823.200 cây giống cà phê, 369.518 cây trồng xen các loại…
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Công Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, Cư M’gar là huyện có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh với 37.726 ha; có 4.800 ha hồ tiêu, hơn 3.000 ha cây ăn quả các loại… Hằng năm sản lượng cà phê nhân đạt 80.000 tấn; hồ tiêu khoảng 4.826 tấn và 45.000 tấn trái cây các loại.
Thông qua chương trình Compact đã góp phần thay đổi nhận thức của bà con nông dân, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ giữa "4 nhà" ngày càng gắn bó, phát huy hiệu quả.
Nhiều địa phương đã thành lập các hợp tác xã, hình thành chuỗi giá trị, xây dựng mã số vùng trồng, tạo ra sản phẩm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Đỗ Lan
Ý kiến bạn đọc