Hiệu quả từ Dự án SACCR tại Ea Kar
Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ đối với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ” (Dự án SACCR) đã giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Ea Kar sản xuất nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Là một trong những gia đình tại xã Ea Sar được thụ hưởng dự án trên, chị Lê Thị Cúc (thôn 6) cho biết, gia đình chị có 7 sào vải thiều trồng từ năm 2016.
Trước đây, do chưa nắm vững kỹ thuật canh tác nên vườn cây phát triển chậm. Từ khi dự án triển khai tại địa phương, gia đình chị đã được hỗ trợ các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học (trị giá 5 triệu đồng/lần), được hướng dẫn các kỹ thuật canh tác. Năm 2024, vườn vải của gia đình chị Cúc được chọn làm mô hình điểm.
“Nhờ sự hỗ trợ từ dự án, vườn vải của gia đình tôi phát triển xanh tốt, sản lượng và chất lượng đều đạt cao. Mùa vụ thu hoạch vải năm nay, gia đình tôi thu được 3 tấn quả, với giá bán bình quân 22.000 đồng/kg, sau khi trừ hết các khoản chi phí, gia đình tôi lãi được khoảng 40 triệu đồng”, chị Cúc chia sẻ.
![]() |
Chị Lê Thị Cúc (thôn 6, xã Ea Sar) chăm sóc vườn vải sau vụ thu hoạch năm 2025. |
Những năm trước đây, cứ đến mùa khô, ông Y Blớp Niê (buôn Ea Púk, xã Ea Sô) luôn lo lắng về tình trạng thiếu nước tưới cho 1 ha ca cao. Đầu năm 2024, gia đình ông cùng hai hộ dân khác được dự án hỗ trợ đào ao mới, diện tích 414m2, dung tích chứa khoảng 1.200 m3, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Từ khi có ao trữ nước, bài toán thiếu nước sản xuất của gia đình ông Y Blớp và hai hộ dân khác đã được giải quyết.
Đầu tháng 3/2025, gia đình bà Nông Thị Huyền (thôn Thanh Phong, xã Xuân Phú) cũng được dự án hỗ trợ vật tư hệ thống tưới tiết kiệm trị giá 3,9 triệu đồng để lắp đặt cho vườn dâu rộng hơn 1 sào của gia đình. Hệ thống tưới không chỉ giúp bà Huyền tiết kiệm được thời gian mà còn tiết kiệm lượng nước tưới đáng kể so với cách tưới trước đây.
Ông Phạm Ngọc Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án SACCR Đắk Lắk thông tin, Dự án SACCR do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc, được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2022 đến năm 2026. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng thích ứng của 5.838 nông hộ nhỏ dễ bị tổn thương đối với tình trạng mất an ninh nước do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số và hộ phụ nữ là trụ cột gia đình, có diện tích canh tác từ 1 ha trở xuống. Trên địa bàn huyện Ea Kar có 3 xã thuộc vùng của dự án gồm: Ea Sar, Ea Sô và Xuân Phú.
![]() |
Nông dân được thụ hưởng Dự án SACCR tại thôn Hạ Điền, xã Xuân Phú. |
Từ năm 2023 đến nay, tại các xã trên, dự án đã hỗ trợ vật tư nông nghiệp cho 890 hộ; thiết bị tưới tiết kiệm cho 789 hộ; hỗ trợ đào 124 ao trữ nước với tổng kinh phí là 12,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, dự án còn tổ chức cho 64 nhóm hộ với 1.730 hộ tham gia các lớp tập huấn về quản lý đất và sinh khối theo phương pháp lớp học đồng ruộng; 20 lớp tập huấn về quản lý tài nguyên nước và chống chịu với biến đổi khí hậu cho 1.292 hộ.
Dự án đã hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ thuật canh tác nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân, giúp các hộ dân tiết kiệm một phần chi phí sản xuất, từng bước nâng cao đời sống kinh tế gia đình, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương...
Anh Dũng
Ý kiến bạn đọc