Tín dụng chính sách tiếp sức cho vùng đất khó
Những năm gần đây, bên cạnh các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai, tại huyện biên giới Ea Súp, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp nhiều hộ dân có thêm sinh kế, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.
Tiếp sức cho người nghèo phát triển kinh tế
Huyện Ea Súp có 20.299 hộ, với hơn 82.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 40,89% dân số toàn huyện. Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện vùng biên rất khó khăn; người dân làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Toàn huyện có 6.350 hộ nghèo, 2.958 hộ cận nghèo. Do đó, nguồn vốn từ tín dụng ngần hàng chính sách (CSXH) là điểm tựa quan trọng để người dân phát triển sản xuất và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
![]() |
Vườn nhãn của gia đình bà Phạm Thị Chi (xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) được đầu tư bằng nguồn vốn tín dụng chính sách. |
Gia đình bà Phạm Thị Chi (thôn Thạnh Phú, xã Ia lốp) có hơn 2 ha nhãn xuồng cơm vàng, một nửa trong số đó đã cho thu hoạch năm thứ ba. Gần đó là khu chuồng trại nuôi 20 con bò. Cơ ngơi của gia đình bà là mơ ước của nhiều người nơi vùng đất nghèo khó này. Bà Chi kể, gia đình bà quê ở tỉnh Bến Tre lên lập nghiệp ở đây từ năm 2006. Vùng này đất không thiếu nhưng thời tiết không thuận lợi, kinh phí đầu tư chăm sóc không có nên cây trồng năm được năm mất. Năm 2009, bà được Ngân hàng CSXH cho vay 10 triệu đồng để phát triển trồng điều. Tuy nhiên, thu nhập từ loại cây này cũng chỉ đủ trả tiền gốc và tiền lãi, nên sau khi hết nợ cũ, năm 2014, gia đình bà vay tín dụng chính sách 30 triệu đồng để phát triển nuôi bò. Năm 2019, bà bán bớt bò để trả nợ cũ và vay tiếp 50 triệu đồng đầu tư cải tạo vườn, trồng cây ăn trái. Bà Chi chia sẻ: “Ở vùng đất này rất khó làm ăn. Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình tôi mới bứt lên được, không còn phải lo cảnh nghèo khó như trước đây”.
Minh chứng sống động khác về vươn lên thoát nghèo nơi biên giới là gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn ở xã Ia Lốp. Với 8 triệu đồng vốn vay Ngân hàng CSXH năm 2007, ông Tuấn đã đầu tư mua một cặp bò sinh sản về nuôi. Thấy nuôi bò có hiệu quả, cứ trả hết nợ, ông lại vay thêm để phát triển đàn bò. Đến nay, gia đình ông đã sở hữu đàn bò gần 30 con, trị giá hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình ông còn có 2 ha đất trồng điều, xoài. Mô hình chăn nuôi và trồng trọt từ vốn tín dụng CSXH đã giúp gia đình ông Tuấn vươn lên thoát nghèo, xây được ngôi nhà khang trang và nuôi con ăn học đàng hoàng.
Tạo việc làm, thêm sinh kế cho người dân
Bên cạnh các chương trình lớn như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn…, thời gian gần đây, chương trình cho vay xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Ea Súp cũng được triển khai hiệu quả. Chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, toàn huyện đã có 21 khách hàng vay vốn chương trình này, với tổng dư nợ gần 2,5 tỷ đồng.
Theo đánh giá của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Ea Súp, chương trình cho vay xuất khẩu lao động đã mang lại kết quả tích cực, giúp nhiều người dân có việc làm, vượt qua khó khăn và thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế.
![]() |
Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thăm mô hình phát triển kinh tế của một hộ vay tại xã Cư M'lan (huyện Ea Súp). |
Điển hình như gia đình bà H’Hoan Siu ở thị trấn Ea Súp. Là hộ cận nghèo, để cải thiện cuộc sống, nhiều lần con gái bà là chị H’Be Ri Siu có ý định đi lao động ở nước ngoài nhưng do chi phí cao, gia đình không thể xoay xở được. Tháng 2/2024, gia đình được vay 90 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH để chị H’Be đi lao động ở Nhật Bản, thời hạn hợp đồng là 3 năm, làm việc ổn định tại một nông trại. Với thu nhập gần 30 triệu đồng mỗi tháng, chị H’Be Ri Siu có tiền gửi về lo cho con gái chuẩn bị vào lớp 1, cùng mẹ đầu tư phát triển kinh tế và trả nợ ngân hàng.
Ông Bùi Văn Trung, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ea Súp cho biết, tính đến 31/5/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng CSXH trên địa bàn huyện đạt hơn 590 tỷ đồng (tăng 27,3 tỷ đồng so với cuối năm 2024). Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phủ đều khắp các thôn, buôn trên địa bàn, giúp hơn 11.200 khách hàng vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tập trung vào các ngành nghề như: trồng trọt, chăn nuôi đại gia súc, dịch vụ… Thông qua tín dụng CSXH đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2024 là 7,07% (từ 38,35% xuống còn 31,28% cuối năm 2024); hộ cận nghèo của huyện giảm 0,9% (từ 15,47% xuống còn 14,57% cuối năm 2024).
Các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Ea Súp đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh cho 11.266 hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tạo việc làm cho 1.128 lao động; giúp 181 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 3.272 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng, sửa chữa 414 căn nhà ở cho hộ nghèo và 14 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp… |
Minh Chi
Ý kiến bạn đọc