Dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh: “Bám” công trường, quyết tâm “về đích” đúng hẹn

Những ngày này, trên công trường Dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh, nhịp thi công nhộn nhịp, khẩn trương. Những người thợ, kỹ sư, cán bộ Ban Quản lý Dự án (QLDA) 85 vẫn tranh thủ từng giờ, từng ngày “bám” công trường; sẵn sàng đưa dự án vào phục vụ người dân.

Dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Ý thức rõ trách nhiệm đó, ngay từ những ngày đầu triển khai, Ban QLDA 85 đã chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thi công liên tục trên toàn tuyến.

Các nhà thầu thảm những mét nhựa cuối cùng trên tuyến cao tốc thuộc Dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh.
 

“Bộ Xây dựng ghi nhận, biểu dương sự chủ động, quyết liệt của chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong giai đoạn nước rút, các nhà thầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tiến độ phải luôn đi đôi với chất lượng, bảo đảm các hạng mục hoàn thành đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và tuổi thọ công trình”. 

 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh

Hơn 1.100 ngày đêm là chừng ấy thời gian công trường đối mặt thử thách. Địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn, bão lũ khiến nhiều hạng mục phải tạm dừng; mặt bằng thi công bị chia cắt, nền đường và taluy sạt lở, phát sinh khối lượng xử lý rất lớn. Không ít thời điểm, tiến độ bị gián đoạn, áp lực đè nặng lên từng khâu tổ chức thi công.

Song, trong gian khó, tinh thần vượt khó càng được hun đúc. Trước yêu cầu tiến độ sát sao của Chính phủ và Bộ Xây dựng, Ban QLDA 85 luôn chủ động bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, linh hoạt điều chỉnh phương án thi công. Các nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ; vừa chạy đua với thời gian, vừa đặt chất lượng, kỹ thuật và an toàn lao động lên hàng đầu. Đến nay, những mét đường cao tốc dần hiện hữu, là kết quả của lao động bền bỉ, của sự đồng lòng, quyết tâm cao từ chủ đầu tư đến các đơn vị thi công.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Theo kế hoạch, các hạng mục tuyến chính và đường ngang sẽ cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán, tạo tiền đề để nghiệm thu và đưa vào khai thác. Mục tiêu thông tuyến chính trong tháng 2/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 4/2026. Khi những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên tuyến đường cao tốc, cũng là lúc công sức, mồ hôi của những người làm đường được đền đáp bằng sự an toàn và niềm vui của nhân dân vào dịp Tết đến, Xuân về.

Thanh Xuân

Ý kiến của bạn