Hợp tác xã Thái Hải chuyển mình nhờ công nghệ

Từ một hợp tác xã (HTX) hoạt động chủ yếu theo phương thức truyền thống, HTX Sản xuất và Dịch vụ nông - ngư nghiệp Thái Hải (HTX Thái Hải), xã Đắk Liêng đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ ứng dụng khoa học - công nghệ và cơ giới hóa.

Chủ động liên kết, đa dạng dịch vụ

Đắk Liêng là địa bàn có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa nước. Tuy nhiên, trong nhiều năm, sản xuất nông nghiệp nơi đây vẫn mang tính manh mún, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thường xuyên đối mặt với điệp khúc “được mùa mất giá”. Trong bối cảnh đó, năm 2012, HTX Thái Hải được thành lập với mục tiêu liên kết nông dân, từng bước thay đổi phương thức sản xuất.

Từ đó đến nay, HTX Thái Hải không ngừng mở rộng quy mô trên nhiều lĩnh vực: trồng lúa, dịch vụ thủy lợi, làm đất, thu hoạch, cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm. Đáng chú ý, HTX chủ động liên kết với doanh nghiệp, viện nghiên cứu để đưa giống mới, quy trình canh tác tiên tiến vào đồng ruộng. Chỉ riêng giai đoạn 2023 - 2024, HTX Thái Hải đã tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa trên diện tích 385 ha, sản lượng đạt khoảng 4.000 tấn. Bên cạnh đó, mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP được triển khai trên 80 ha, cho sản lượng khoảng 800 tấn/năm; sản xuất lúa giống 40 ha, đạt khoảng 400 tấn/năm.

HTX Thái Hải ứng dụng máy bay nông nghiệp không người lái để thực hiện các công đoạn gieo sạ, phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân cho đồng lúa.

Không dừng lại ở liên kết, HTX Thái Hải cũng chú trọng đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất như trạm biến áp, hệ thống điện, máy bơm, chủ động tưới tiêu cho gần 290 ha lúa nước hai vụ. Các dịch vụ làm đất, thu hoạch, cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… được tổ chức đồng bộ, giúp nông dân giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Lấy công nghệ làm nền tảng phát triển

Một trong những dấu ấn rõ nét trong quá trình chuyển mình của HTX Thái Hải là mạnh dạn đầu tư cơ giới hóa. Từ máy cày, máy gặt đập liên hợp đến hệ thống sấy, máy sàng lọc giống… từng bước được đầu tư, giúp giảm sức lao động, tăng năng suất và chủ động thời vụ.

Tuy nhiên, với địa bàn có diện tích canh tác lớn, nhu cầu dịch vụ cao trong khi năng lực máy móc còn hạn chế khiến HTX nhiều thời điểm chưa đáp ứng kịp nhu cầu của xã viên, người dân.

Nhận diện rõ “điểm nghẽn”, HTX Thái Hải đã chủ động tự đầu tư, nâng cấp năng lực sản xuất. Tháng 7/2025, đơn vị đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng để mua máy kéo bánh xích và máy gặt đập liên hợp công suất lớn. HTX Thái Hải còn tiên phong ứng dụng máy bay nông nghiệp không người lái DJI T70p để thực hiện các công đoạn gieo sạ, phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân… Thiết bị này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, giảm sức lao động mà còn hạn chế rủi ro cho người nông dân khi tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật.

Ông Nguyễn Ngọc Côn, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Thái Hải cho biết: "Chúng tôi xác định muốn phát triển bền vững thì phải thay đổi tư duy, thay đổi cách làm. Việc chủ động liên kết với doanh nghiệp, áp dụng khoa học - công nghệ, đầu tư hạ tầng và cơ giới hóa đã giúp HTX nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Thanh Xuân

Ý kiến của bạn