Ngày 8/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với UBND xã Ô Loan tổ chức Chương trình khởi động Dự án Thúc đẩy quản lý bảo tồn rạn san hô gắn với du lịch cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa làng biển. Dự án do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tài trợ, hướng đến mục tiêu kép: bảo tồn hệ sinh thái biển và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Tham dự chương trình có PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Quỹ Tài trợ dự án nhỏ, Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV; bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Điều phối viên quốc gia Quỹ Tài trợ dự án nhỏ, Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP.
![]() |
Các đại biểu tham dự chương trình
Về đại biểu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương và đông đảo người dân, hợp tác xã trên địa bàn.
![]() |
| Quang cảnh chương trình. |
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhấn mạnh, dự án không chỉ đơn thuần là một hoạt động bảo vệ môi trường mà còn là mô hình phát triển tổng hợp, đặt con người, đặc biệt là phụ nữ, vào vị trí trung tâm. Theo bà, việc bảo tồn rạn san hô tại khu vực Hòn Yến cần được tiếp cận theo hướng cộng đồng làm chủ, cộng đồng hưởng lợi, trong đó phụ nữ vừa là lực lượng trực tiếp tham gia gìn giữ tài nguyên, vừa là chủ thể phát triển các dịch vụ du lịch, ẩm thực, văn hóa bản địa. Bà cũng cho rằng dự án sẽ góp phần thay đổi nhận thức từ khai thác sang bảo tồn gắn với khai thác bền vững, tạo nền tảng lâu dài cho phát triển kinh tế xanh ở địa phương.
![]() |
| Ban điều hành dự án ra mắt tại chương trình. |
Đại diện nhà tài trợ, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Điều phối viên quốc gia Quỹ Tài trợ dự án nhỏ, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP, cho biết: Kết quả lớn nhất mà dự án đem lại là nâng cao nhận thức, tạo sự quan tâm đúng mức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng đối với việc bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến, thúc đẩy triển khai các giải pháp bảo tồn rạn san hô đi kèm với định hướng khai thác hiệu quả nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, tạo sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân địa phương.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã công bố quyết định và ra mắt ban điều hành dự án. Đồng thời, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng quan về mục tiêu, nội dung, lộ trình triển khai dự án; nghe chuyên đề về tầm quan trọng của hệ sinh thái san hô và bảo tồn biển. Nhiều ý kiến phát biểu từ các sở, ngành và hiệp hội du lịch tập trung vào việc xây dựng quy chế phối hợp quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù gắn với Hòn Yến.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Chu Hồi phát biểu thảo luận tại chương trình. |
Phần thảo luận ghi nhận nhiều đề xuất thiết thực từ cơ sở. Đại diện UBND xã Ô Loan và Hợp tác xã Du lịch Hòn Yến kiến nghị cần sớm khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt các khu vực có rạn san hô nhạy cảm; tổ chức tập huấn cho người dân về kỹ năng làm du lịch, bảo vệ môi trường; xây dựng bộ quy tắc ứng xử dành cho du khách khi tham quan rạn san hô. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất tăng cường truyền thông cộng đồng, lồng ghép giáo dục bảo tồn vào trường học, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giám sát và vận động người dân.
![]() |
| Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND xã Ô Loan và Hợp tác xã Du lịch Hòn Yến ký kết phối hợp thực hiện dự án. |
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Hữu Thế đánh giá cao tính thiết thực và ý nghĩa lâu dài của dự án, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải triển khai một cách bài bản, đồng bộ và có sự tham gia thực chất của người dân. Đồng chí lưu ý, rạn san hô là tài sản tự nhiên quý giá nhưng rất dễ bị tổn thương, vì vậy cần kiên quyết ngăn chặn các hành vi xâm hại dưới mọi hình thức; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao ý thức cộng đồng; đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức đoàn thể và người dân. “Dự án không chỉ dừng lại ở bảo tồn mà phải tạo ra sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập, đặc biệt cho phụ nữ vùng ven biển, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững”, đồng chí Trần Hữu Thế nhấn mạnh.
Chương trình khởi động Dự án bảo tồn rạn san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Ô Loan.
Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND xã Ô Loan và Hợp tác xã Du lịch Hòn Yến đã ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp thực hiện dự án, thể hiện cam kết đồng hành, trách nhiệm và quyết tâm của các bên trong việc bảo tồn tài nguyên biển gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.
Thùy Thảo





