Multimedia Đọc Báo in

Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025

14:53, 28/03/2025

Sáng 28/3, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2024 và quý I năm 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn chủ trì hội nghị.

Tính đến hết năm 2024, tỉnh Đắk Lắk có hơn 507.409 ha đất có rừng (gồm: rừng tự nhiên gần 410.360 ha, rừng trồng hơn 97.049 ha); diện tích đất chưa có rừng gần 244.107 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,82%. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 25 phương án quản lý rừng bền vững của 22 đơn vị chủ rừng được phê duyệt, với tổng diện tích trên 356.750 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu chỉ đạo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu chỉ đạo.

Năm 2024, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý 1.074 vụ vi phạm; đã xử lý 1.033 vụ, tịch thu 275 m3 gỗ và 195 phương tiện các loại. Tổng các khoản thu trên 2,1 tỷ đồng, tổng số tiền nộp ngân sách gần 1,9 tỷ đồng. Riêng quý I năm 2025, lực lượng kiểm lâm đã lập hồ sơ xử lý 250 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, đã xử lý chính 165 vụ; số tiền thu sau xử lý trên 261 triệu đồng.

Toàn tỉnh đã thực hiện trồng rừng tập trung được trên 4.831 ha, đạt 265,8% kế hoạch đề ra; trồng 200.683 cây xanh phân tán, đạt 200% so với kế hoạch; trồng rừng thay thế được 174 ha rừng đặc dụng; thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang sang mục đích khác để thực hiện 6 dự án, với tổng diện tích trên 168 ha…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Huấn phát biểu ý kiến.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Huấn phát biểu tại hội nghị.

Đối với việc rà soát, thống kê, thu hồi, xử lý đất lâm nghiệp bị lấn chiếm năm 2024, toàn tỉnh có 301,504 ha rừng bị phá trái pháp luật. Trong đó, đã xử lý 1.032 vụ/301,354 ha, số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 519 triệu đồng, diện tích theo quyết định buộc khắc phục hậu quả 288,576 ha; chưa xử lý một vụ, với diện tích 0,15 ha.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép đang diễn biến phức tạp và tinh vi, nhất là ở những địa phương có nhiều dân di cư tự do đến sinh sống nhưng chưa thực hiện được quy hoạch ổn định dân cư; việc quản lý các dự án nông, lâm nghiệp của UBND cấp huyện còn nhiều hạn chế, tình trạng nhiều dự án buông lỏng quản lý dẫn đến suy giảm diện tích rừng và đất bị xâm canh, lấn chiếm với số lượng lớn; công tác kiện toàn và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lại lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách theo Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng…

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn ghi nhận những cố gắng của các cấp, ngành, đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm trong thời gian qua đã đẩy lùi được tình trạng lấn chiếm đất rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật...

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều vấn đề tồn tại, do đó ngành lâm nghiệp, các địa phương và chủ rừng tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu thuộc Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 9/7/2024 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện điều tra, kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chủ trương, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện MDrắk báo cáo tình hình đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép trên địa bàn huyện.
Ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện M'Drắk báo cáo tình hình đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép trên địa bàn huyện.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất lâm nghiệp gắn với rừng của các tổ chức, cá nhân được giao đất, thuê đất; tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường biện pháp bảo vệ rừng, khôi phục rừng tự nhiên đã bị suy giảm trong những năm qua trên địa bàn tỉnh; tổ chức thu hồi, đưa vào sử dụng có hiệu quả đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk...

Minh Thuận

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kiên quyết thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm 
Đắk Lắk có diện tích rừng lớn nhất cả nước. Không chỉ gặp khó trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, tỉnh Đắk Lắk còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. ​​​​​​​