Đắk Lắk: Hướng tới xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho cây tre

Ngày 5/2, tại xã Ea Súp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND xã Ea Súp tổ chức hội thảo Thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển cây tre gắn với chuỗi giá trị tại tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự hội thảo có đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Viện Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, Trung tâm Chứng nhận quản lý rừng bền vững (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam); cùng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và hơn 80 đại biểu là nông dân, thanh niên, hợp tác xã tiêu biểu của các xã trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đặng Thị Thủy phát biểu khai mạc hội thảo.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đặng Thị Thủy phát biểu khai mạc hội thảo.

Việt Nam sở hữu tài nguyên tre phong phú với tổng diện tích 1,48 triệu ha, khoảng 216 loài, đóng góp kim ngạch xuất khẩu từ 900 triệu đến 1,1 tỷ USD mỗi năm.

Cây tre được xác định là loài cây sinh thái có tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng hấp thụ CO2 gấp 2 - 3 lần và nhả khí O2 cao hơn 35% so với các loài cây khác.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại Đắk Lắk, tổng diện tích rừng tre nứa hiện có hơn 3.530 ha, phân bố rộng khắp các khu vực ven suối và đất nông nghiệp cằn cỗi. Với quỹ đất lâm nghiệp quy hoạch đến năm 2030 lên tới 796.130 ha, địa phương sở hữu tiềm năng rất lớn để phát triển cây tre theo hướng đa mục tiêu, từ cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thủ công mỹ nghệ đến việc tham gia thị trường tín chỉ carbon.

Ông Nguyễn Hoàng Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Quản lý rừng bền vững phát biểu tham luận.
Ông Nguyễn Hoàng Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Quản lý rừng bền vững phát biểu tham luận.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra rằng ngành tre tại tỉnh vẫn còn nhiều nút thắt như: diện tích rừng trồng tre nứa mới đạt 47,41 ha, chiếm tỷ lệ rất thấp; hoạt động khai thác còn manh mún, tự phát và thiếu các cơ sở chế biến sâu mang tính công nghiệp.

Để tháo gỡ khó khăn, hội thảo đã đề xuất các nhóm giải pháp chiến lược đến năm 2030, trọng tâm là quy hoạch các vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp bao tiêu.

Các đại biểu điều hành phiên thảo luận.
Các đại biểu điều hành phiên thảo luận.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nhân giống năng suất cao và thực hiện quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (VFCS/PEFC) nhằm đưa sản phẩm tre vươn ra thị trường toàn cầu.

Việc thúc đẩy phát triển cây tre không chỉ góp phần nâng cao sinh kế, xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn là giải pháp quan trọng để Đắk Lắk thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Đại diện Đoàn Thanh niên xã Ea Súp đặt câu hỏi về phát triển vùng nguyên liệu tre trên địa bàn xã.
Đại diện Đoàn Thanh niên xã Ea Súp đặt câu hỏi về phát triển vùng nguyên liệu tre trên địa bàn xã.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đặng Thị Thủy nhấn mạnh: cây tre đang trở thành xu hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp, nhiều quốc gia đã xác định tre là nguồn tài nguyên đa dạng sinh học chiến lược. Trồng tre không chỉ phát triển kinh tế mà còn bảo vệ môi trường, chống xói mòn và hấp thụ carbon.

Thông qua hội thảo này, sẽ giúp Đắk Lắk xác định được tiềm năng, cơ hội và nhu cầu phát triển cây tre gắn với thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đề xuất các định hướng, giải pháp và cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển vùng nguyên liệu tre theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh.

Minh Thuận

Ý kiến của bạn