Multimedia Đọc Báo in

Xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn vốn tín dụng chính sách

04:45, 10/03/2025

Đắk Lắk đang phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2025. Trong quá trình thực hiện chương trình này, tín dụng chính sách xã hội (CSXH) là nguồn lực quan trọng, cùng địa phương hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở, thêm động lực vươn lên thoát nghèo.

Bà Phạm Thị Minh quê ở tỉnh Phú Thọ. Chồng bà mất khi người con duy nhất mới đầy một tuổi, một mình bà chật vật xoay xở nuôi con. Năm 2001, mẹ con bà Minh dắt díu nhau vào thôn Thống Nhất (xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn) với hy vọng thay đổi cuộc sống. Ngặt nỗi, không có đất sản xuất, khí hậu khắc nghiệt nên gia đình bà cứ quẩn quanh với cái nghèo. Hai mẹ con bà sống chật vật trong căn nhà gỗ nhỏ, tạm bợ. Căn nhà mùa khô thì nóng hầm hập, mùa mưa dột tứ bề, nên ước mơ về một căn nhà kiên cố cứ canh cánh trong tâm trí người phụ nữ nghèo này.

Bà Phạm Thị Minh (bìa phải) tiếp khách trong căn nhà mới.

Năm 2024, được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Buôn Đôn giải ngân cho vay 40 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ theo Chương trình 1719, cùng với vay mượn thêm của người thân, mẹ con bà Minh đã xây dựng được ngôi nhà diện tích gần 60 m2, tổng kinh phí 175 triệu đồng. Đến nay, gia đình bà Minh đã thoát khỏi diện nghèo; thu nhập từ việc đổ bánh xèo bán và chăn nuôi đã giúp bà có khả năng trang trải cuộc sống và trả nợ. “Nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước và nguồn vốn vay ưu đãi thì không biết đến bao giờ tôi mới được ở trong căn nhà xây kiên cố. Mong sao có nhiều người nghèo, hộ khó khăn được thụ hưởng chính sách này”, bà Minh chia sẻ.

 

Năm 2025, Ngân hàng CSXH Chi nhánh Đắk Lắk tiếp tục bám sát Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo,x dự kiến sẽ cho khoảng 1.000 hộ nghèo vay 40 tỷ đồng làm nhà theo Nghị định số 28. 

Ước mơ xây dựng được ngôi nhà kiên cố bao năm qua của gia đình anh Y Dani Hđơk (buôn Kla, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana) cũng đã thành hiện thực. Sau nhiều năm sống trong ngôi nhà dột nát, xuống cấp, cuối năm 2023, gia đình anh được Ngân hàng CSXH huyện Krông Ana cho vay ưu đãi 40 triệu đồng, cùng với nguồn kinh phí khác để xây dựng nhà ở mới. Căn nhà rộng hơn 70 m2 với hai phòng ngủ giúp sinh hoạt của gia đình anh thuận lợi hơn. Anh Y Dani cho biết, trước đây gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, phải ở chung với bố mẹ. Sau đó, được nhà nước hỗ trợ làm nhà theo Chương trình 134, nhưng nhà nhỏ, lại hư hỏng sau nhiều năm sử dụng, nên sinh hoạt của 6 người trong gia đình rất khó khăn. Giờ đây, có nơi ở ổn định, gia đình anh rất vui và có thêm động lực yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Không chỉ gia đình bà Minh, anh Y Dani, hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Đắk Lắk được hưởng lợi từ Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn  2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025.

Căn nhà mới khang trang của gia đình anh Y Dani Hđơk (buôn Kla, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana).

Ngân hàng CSXH Chi nhánh Đắk Lắk cho biết, triển khai thực hiện Nghị định số 28, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương và tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với ngân hàng trong rà soát, xác định nhu cầu vay vốn đúng đối tượng và thực hiện giải ngân nhanh chóng, đúng quy định. Trong năm 2024, chính sách tín dụng ưu đãi theo nghị định này chưa được Trung ương phân giao vốn, trong khi các hộ nghèo thuộc đối tượng thụ hưởng vốn trên địa bàn tỉnh đã triển khai xây nhà. Vì vậy, chi nhánh đã linh hoạt lấy nguồn vốn địa phương hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 250 hộ gia đình vay trang trải chi phí. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình nghèo đã có nhà mới khang trang trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc