Cùng nhau chiến thắng cuộc chiến ô nhiễm nhựa
Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, lan tỏa lối sống xanh và cùng nhau hành động để chiến thắng cuộc chiến ô nhiễm nhựa là thông điệp được đưa ra tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2025 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” do UBND tỉnh tổ chức.
Tại sự kiện này, lãnh đạo tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng TP. Buôn Ma Thuột đã tiến hành nghi thức chính thức khởi động Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”, thông điệp chính là chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, lan tỏa lối sống xanh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho biết, đây là dịp quan trọng để cùng nhìn nhận lại thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, đặc biệt là ô nhiễm do rác thải nhựa, từ đó thúc đẩy hành động thiết thực từ mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội đối với công cuộc bảo vệ môi trường (BVMT) và phát triển bền vững. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh ta cũng đang đối mặt với những thách thức không nhỏ về môi trường, trong đó ô nhiễm rác thải nhựa đang ngày càng trở nên nhức nhối. Chúng ta dễ dàng bắt gặp rác thải nhựa xuất hiện ở khắp mọi nơi: từ sông suối, ao hồ, đến các khu dân cư, chợ, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đất nông nghiệp và hệ sinh thái tự nhiên.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa và các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tháng hàng động vì môi trường năm 2025. |
Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tăng cường công tác BVMT, giảm thiểu rác thải nhựa như: kế hoạch quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn; tổ chức tuyên truyền, vận động cộng đồng hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần; tổ chức các chiến dịch làm sạch môi trường, thu gom rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa tại các khu vực công cộng, bờ sông, hồ; khuyến khích các siêu thị, cửa hàng kinh doanh chuyển đổi sang sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường; xây dựng và nhân rộng các mô hình phân loại rác thải tại nguồn, tăng cường tái chế rác thải nhựa…
Tuy nhiên, để công tác BVMT mang lại kết quả thiết thực và ổn định lâu dài, cần sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương và toàn thể người dân cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, làm cho mỗi người dân, mỗi cơ quan, đơn vị hiểu rõ tác hại của rác thải nhựa và có những hành động thiết thực để giảm thiểu sử dụng nhựa. Trong đó, tập trung vào việc thay đổi thói quen tiêu dùng, ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường; thúc đẩy "3R" (reduce, reuse, recycle - giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế như: hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon; mang theo túi vải khi đi chợ, sử dụng bình nước cá nhân thay cho chai nhựa; tận dụng lại các vật dụng bằng nhựa còn sử dụng được, biến chúng thành những đồ dùng có ích khác. Phân loại rác thải tại nguồn một cách khoa học, đặc biệt là rác thải nhựa để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu gom, tái chế; khuyến khích và hỗ trợ phát triển các sản phẩm thay thế; tăng cường quản lý và xử lý chất thải nhựa. Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi gây ô nhiễm môi trường. Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, phụ nữ và các tổ chức xã hội trong công tác BVMT; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh", ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải nhựa ở các khu dân cư, công sở, trường học, chợ, công viên.
![]() |
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng doanh nghiệp tặng cây xanh cho TP. Buôn Ma Thuột. |
Các doanh nghiệp, hợp tác xã cần tích cực đổi mới công nghệ, hạn chế phát thải, tham gia các chương trình kinh tế tuần hoàn và sản xuất xanh. Người dân và các hộ gia đình, thực hiện phân loại rác tại nguồn, sử dụng tiết kiệm nước sạch, nói không với rác thải nhựa dùng một lần.
“Chống ô nhiễm nhựa là một cuộc chiến lâu dài và đầy thách thức, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng nếu mỗi người dân, mỗi cộng đồng cùng đồng lòng hành động. Hãy cùng nhau thay đổi thói quen, giảm thiểu rác thải nhựa để bảo vệ môi trường sống, giữ gìn vẻ đẹp của Đắk Lắk và góp phần vào nỗ lực chung của toàn cầu”, ông Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh.
Tại Lễ mít tinh, ông Lê Đại Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột cũng thể hiện cam kết của địa phương trong công tác BVMT, đặc biệt là đẩy mạnh các giải pháp giảm thải rác thải nhựa, từ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần, đến phân loại, tái chế và tái sử dụng. “Mỗi hành động nhỏ của cộng đồng sẽ góp phần tạo nên thay đổi lớn cho môi trường sống. Thành phố cũng không ngừng nỗ lực giữ gìn cảnh quan, cây xanh và đặc trưng văn hóa, biến Buôn Ma Thuột thành đô thị đáng sống và điểm đến du lịch hấp dẫn với không gian xanh, thân thiện, bình an”, ông Thắng cho biết.
Nhân Ngày Môi trường thế giới, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk đã trao 400 cây xanh tặng UBND TP. Buôn Ma Thuột, thể hiện sự chung tay, gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong bảo vệ môi trường. |
Minh Chi
Ý kiến bạn đọc