Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H’leo: Họp báo thông tin về công tác cưỡng chế thu hồi đất

17:10, 02/08/2024

Ngày 2/8, UBND huyện Ea H’leo đã tổ chức họp báo thông tin về việc triển khai công tác cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp lấn chiếm đất thuộc khu vực 7.000 m2, tại thôn 2, xã Ea Nam. Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo Y Thắng Êban chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện UBND huyện Ea H’leo đã thông tin về tình hình vi phạm và một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất tại thôn 2, xã Ea Nam.

Theo đó, nhiều năm nay, tại khu vực 7.000 m2 đất (thôn 2, xã Ea Nam) có 13 hộ dân đã lấn chiếm 2.930 m2 đất ở do Nhà nước quản lý để cơi nới, xây dựng các công trình phục vụ hoạt động kinh doanh, sinh sống nhưng chậm được phát hiện và xử lý kiên quyết.

Nguồn gốc diện tích đất này là đất dôi dư sau khi nắn tuyến Quốc lộ 14 và được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn để bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.
Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Để xảy ra tình trạng này, nguyên nhân trước hết do trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương từ huyện đến xã, nhất là trách nhiệm của UBND xã Ea Nam qua các thời kỳ. Ngoài ra, một phần nguyên nhân do xuất phát từ kiến nghị của các hộ dân đề nghị Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với phần diện tích đất ở liền kề phía trước để thuận lợi cho việc mở rộng sản xuất, kinh doanh, buôn bán.

Trong lúc chờ cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, các hộ dân đã tự ý xây dựng, cơi nới công trình để mở rộng sản xuất, kinh doanh, vì cho rằng trước sau gì cũng sẽ được Nhà nước giao đất.

Tuy nhiên, theo trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5743/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 14/10/2020 thì các trường hợp nên trên không thuộc đối tượng giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo Y Thắng Ê Ban  phát biểu tại buổi họp báo.
Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo Y Thắng Êban phát biểu tại buổi họp báo.

Trước tình hình trên, UBND huyện Ea H’leo và UBND xã Ea Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết như: tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhất là đối với khu vực 7.000 m2 (thôn 2 xã Ea Nam); tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ lấn chiếm đất; ban hành và giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đến từng đối tượng vi phạm; tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tự nguyện khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại đất lấn chiếm để Nhà nước triển khai điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất phục vụ đầu tư công trình hoa viên, đáp ứng không gian sinh hoạt cho cộng đồng dân cư…

Phóng viên Báo Đắk Lắk nêu câu hỏi tại buổi họp báo.
Phóng viên Báo Đắk Lắk nêu câu hỏi tại buổi họp báo.

Ngày 26/12/2023, Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 13 trường hợp lấn, chiếm đất tại khu vực 7.000 m2. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện và xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm.

Đến ngày 24/4/2024, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập Ban cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với các trường hợp lấn, chiếm đất; ngày 8/7, Ban cưỡng chế cũng đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ vi phạm để tuyên truyền, vận động, thuyết phục họ tự nguyện chấp hành quyêt định cưỡng chế. Tuy nhiên, đến nay chưa có trường hợp nào tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ea HLeo Huỳnh Văn Đại trả lời các câu hỏi liên quan.
Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ea H'leo Huỳnh Văn Đại trả lời các câu hỏi liên quan.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt ra một số câu hỏi liên quan như: trách nhiệm của chính quyền khi sự việc xảy ra đã lâu mà nay mới xử lý; nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân không tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn của người dân và các lực lượng nếu phải tổ chức cưỡng chế; trên địa bàn huyện còn vụ việc tương tự nữa hay không và biện pháp giải quyết…

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo Y Thắng Êban đã ghi nhận và trả lời ý kiến của các cơ quan báo chí; đại diện các cơ quan chuyên môn đã trả lời cụ thể các câu hỏi phóng viên. Theo đó, từ nay đến trước ngày 6/8/2024, Ban cưỡng chế huyện sẽ tiếp tục vận động, thuyết phục người dân tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế, thực hiện nghiêm túc các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trường hợp các hộ dân vẫn cố tình không chấp hành thì sẽ tiến hành cưỡng chế theo thông báo cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế đã được phê duyệt. Việc tổ chức cưỡng chế sẽ chia thành 4 đợt, bắt đầu từ ngày 6/8/2024.  

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc