Báo động tình trạng trộm máy bơm nước
Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Ea H’leo liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp máy móc, nông cụ sản xuất nông nghiệp như: máy bơm nước, máy cắt cỏ, bình xịt thuốc trừ sâu... gây thiệt hại lớn cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.
Theo phản ánh của người dân, từ đầu năm 2025 đến nay tình trạng trộm cắp vặt hoành hành ở nhiều địa phương trong huyện, riêng tại hai xã Ea Wy và Cư Mốt đã xảy ra hàng chục vụ việc kẻ gian lấy trộm máy móc, đồ dùng sản xuất nông nghiệp.
Gia đình chị Hoàng Thị Lan (thôn 8, xã Ea Wy) có gần 1 ha cà phê nằm trên địa bàn xã Cư Mốt (cách nhà hơn 3 km). Chị cho biết, do rẫy của nhà chị nằm sâu trong các rẫy khác nên nhiều năm nay chưa hề bị trộm cắp. Thế nhưng sáng 27/1, chị ra rẫy tưới cà phê thì phát hiện máy bơm nước đặt dưới giếng đã bị mất trộm, bình xịt thuốc sâu để trong chòi cạnh đó cũng bị mất.
![]() |
Người dân huyện Ea H'leo thường để máy bơm dưới giếng nơi rẫy vắng, dễ bị mất trộm. Ảnh: Ngọc Tài |
“Do máy bơm nặng, cồng kềnh, khó vận chuyển nên gia đình tôi đặt dưới giếng để thuận tiện mỗi lần tưới nước. Từ trước tới nay, các hộ dân khác trong vùng vẫn để máy bơm trong rẫy như thế mà không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều hộ làm rẫy trong khu vực này đã bị kẻ xấu trộm cắp như gia đình tôi”- chị Lan bày tỏ.
Tương tự, gia đình anh Nguyễn Văn Tú (thôn 11, xã Ea Wy) cũng bị mất một chiếc máy bơm nước tại rẫy cà phê. Anh Tú cho hay, gia đình anh có 1 ha cà phê xen canh sầu riêng cách nhà chỉ vài trăm mét, thời gian này ngày nào anh cũng ra rẫy để tưới nước, dọn lá khô. Thế nhưng sáng mùng 5 Tết Nguyên đán vừa qua anh ra rẫy thì phát hiện chiếc máy bơm đặt dưới giếng đã bị kẻ gian lấy trộm. “Nhiều nhà kho, chòi canh trong rẫy còn bị kẻ gian phá cửa lấy bình xịt thuốc sâu, máy cắt cỏ, motor máy nổ… Quanh rẫy nhà tôi có rẫy của 3 hộ dân khác, vừa qua đều bị kẻ gian chặt ống nước, cắt dây điện và trộm máy bơm”- anh Tú chia sẻ.
Cách đây chưa đầy một tuần, gia đình ông Phan Văn Khoa (thôn 6B, xã Ea Wy) cũng bị mất trộm hai chiếc máy bơm để trong rẫy cách nhà gần 1 km. Ông Khoa cho hay, hai máy bơm này ông mua vài tháng trước với giá 2,7 triệu đồng/máy, mới tưới được mấy hôm thì mất. Để kịp thời tưới cà phê, ông Khoa phải mua lại máy bơm cũ về sử dụng. Lần này ông cẩn thận hơn là đóng cọc giằng cố định máy bơm dưới đáy giếng. Giải pháp này hạn chế được việc kẻ gian trộm cắp nhưng lại gây khó khăn cho chính chủ nhà, bởi nếu máy bị hỏng cũng khó có thể kéo lên được.
![]() |
Người dân xã Ea Wy phản ánh việc bị kẻ gian cắt dây điện, trộm máy bơm trong rẫy. |
Thông tin từ Công an xã Ea Wy và Cư Mốt, từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn mỗi xã chỉ tiếp nhận 3 - 4 tin báo về tình trạng mất trộm tài sản; và cũng chưa phát hiện, bắt giữ, xử lý được đối tượng trộm cắp nào. Nguyên nhân được biết là có nhiều vụ mất trộm mà người dân không báo cho cơ quan chức năng; hoặc bị bọn xấu đột nhập nhà, vào rẫy lấy tài sản lâu ngày rồi mới đến trình báo công an nên khó truy vết tìm thủ phạm.
Tuy nhiên, theo nhận định của Đại úy Nguyễn Hùng Cường, Trưởng Công an xã Cư Mốt, hầu hết các vụ trộm cắp vặt trong thời gian qua thường là do những thanh niên không có việc làm, nghiện ngập, lười lao động gây ra. Nhiều vụ mất tài sản một phần nguyên nhân cũng xuất phát từ sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân, tạo sơ hở cho kẻ gian lấy trộm như đi làm quên đóng cổng, khóa cửa nhà, để tài sản có giá trị ở khu vực rẫy vắng…
Cũng theo Đại úy Nguyễn Hùng Cường, thời gian qua, công an xã đã tổ chức nhiều cuộc họp dân và tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở mỗi ngày để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Đồng thời, công an xã cũng triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, đặc biệt tập trung ở các khu vực thường xảy ra mất tài sản. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư ở không tập trung, nhiều vườn rẫy xa khu dân cư, thiếu điện chiếu sáng, ít người qua lại… nên khó khăn trong quá trình kiểm soát và phát hiện các đối tượng trộm cắp. Trước tình hình đó, người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động bảo vệ tài sản của gia đình và cộng đồng. Nếu máy móc, nông cụ sản xuất có giá trị thì phải mang về nhà cất giữ hoặc có biện pháp bảo vệ hữu hiệu. Bên cạnh đó, người dân nên tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần vào công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm thời gian tới.
Lê Thành
Ý kiến bạn đọc