Multimedia Đọc Báo in

Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy

09:25, 31/03/2025

Từ xã trọng điểm, phức tạp về ma túy, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương mà nòng cốt là lực lượng công an, đến nay, tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn xã Ea Dăh (huyện Krông Năng) đã được đẩy lùi, góp phần gìn giữ sự bình yên cho người dân.

Ông Sùng A Thọ, Bí thư Chi bộ thôn Giang Đông (xã Ea Dăh) cho biết, thôn Giang Đông có 172 hộ với 1.026 khẩu, hầu hết là người dân tộc H’Mông di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào. Những năm trước đây, do nhận thức của người dân còn hạn chế, chưa hiểu rõ tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội nên tệ nạn ma túy trên địa bàn thôn diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Từ khi lực lượng công an chính quy về xã, các loại tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thôn đã giảm rõ rệt theo từng năm. Nếu như năm 2020 trên địa bàn thôn có đến 30 người nghiện ma túy thì hiện nay chỉ còn 2 người và đã được Công an xã Ea Dăh lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Công an xã Ea Dăh ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Lực lượng công an xã cũng phối hợp cùng ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy bằng nhiều hình thức như trực tiếp, qua banner, tại nhà với ngôn từ giản dị, dễ hiểu nên đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức người dân. “Nhiều năm qua, trong thôn không có người nghiện mới. Tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, bà con yên tâm làm ăn phát triển kinh tế gia đình”, ông Thọ vui mừng chia sẻ.

Ngoài việc quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về tác hại của ma túy, lực lượng Công an xã Ea Dăh còn luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tìm giải pháp hỗ trợ họ để họ vượt qua mặc cảm, vững tin làm lại cuộc đời. Đơn cử như trường hợp ông Sùng Nủ Dinh (SN 1977, dân tộc H'Mông, thôn Giang Đông) đã chấp hành xong bản án 9 năm tù về hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào tháng 8/2024. Hỗ trợ cho ông Dinh vươn lên làm lại cuộc đời, Công an xã Ea Dăh đã làm hồ sơ đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Năng cho vay 100 triệu đồng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Ông Dinh chia sẻ, khi số vốn vay này được giải ngân, ông sẽ đầu tư trồng cây cà phê trên diện tích 3 ha đất trắng của gia đình, chăm lo phát triển kinh tế.

Lực lượng Công an xã Ea Dăh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Trung tá Chu Tiến Thành, Phó Trưởng Công an xã Ea Dăh cho hay, thời gian trước, tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn diễn ra phức tạp, nhất là tại thôn Giang Đông. Để từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, Công an xã Ea Dăh vừa tích cực bám nắm địa bàn đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm vừa tăng cường phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân. Chỉ tính riêng quý 1/2025, Công an xã Ea Dăh đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ liên quan đến ma túy (1 vụ sử dụng với 2 đối tượng; 2 vụ tàng trữ với 3 đối tượng); trong đó, đã chuyển hồ sơ khởi tố 2 vụ với 3 đối tượng.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị xã Ea Dăh, ngày 13/3/2025, xã Ea Dăh - địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy đã được Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh công nhận thực hiện chuyển hóa đạt trong năm 2024.

Anh Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kiên quyết thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm 
Đắk Lắk có diện tích rừng lớn nhất cả nước. Không chỉ gặp khó trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, tỉnh Đắk Lắk còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. ​​​​​​​