“Ba an toàn” ở buôn Hra B
Được thành lập từ tháng 9/2021, mô hình “Ba an toàn” tại buôn Hra B, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững tình hình an ninh trật tự địa phương.
Ông Y Suêt Niê (SN 1988, trú buôn Hra B) cho biết, gia đình ông theo đạo Tin Lành. Gia đình ông có ít đất sản xuất, hai người con lại đang ở độ tuổi ăn học nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc đi làm rẫy, hai vợ chồng ông đi làm thuê để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Bình thường hai vợ chồng ông đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, ít có thời gian cập nhật tin tức hằng ngày.
Từ khi có mô hình “Ba an toàn”, gia đình ông và nhiều hộ dân khác trong buôn thường xuyên được thành viên mô hình trên đến nhà tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao…
“Cán bộ tuyên truyền đưa ra những dẫn chứng cụ thể, thuyết phục, rất dễ nắm bắt. Những kiến thức nhận được không chỉ giúp gia đình tôi thêm hiểu biết, phòng tránh được kẻ xấu mà còn giúp tôi giáo dục các con tốt hơn”, ông Y Suêt chia sẻ.
![]() |
Thành viên tổ mô hình đến nhà người dân để nắm bắt tình hình thực tiễn. |
Ông Y Pher Niê, Bí thư Chi bộ buôn Hra B cho biết, buôn có 218 hộ với 1.086 nhân khẩu, trong đó có hơn 80% người dân theo đạo (Công giáo 157 hộ với 786 khẩu; Tin Lành 18 hộ với 98 khẩu). Thời gian trước trong buôn thường xuyên xảy ra tình trạng thanh niên tụ tập ăn nhậu, sau đó điều khiển xe máy rú ga, nẹt pô gây mất an ninh trật tự. Trước thực tế đó, tháng 9/2021, Công an xã Ea Tul đã tham mưu UBND xã Ea Tul thành lập mô hình “Ba an toàn” gồm: an toàn về hoạt động tôn giáo, an toàn về con người, an toàn về tài sản.
Mô hình gồm 28 thành viên, chia làm 4 tổ (mỗi tổ 7 người), tùy vào những thời điểm khác nhau, mô hình sẽ có phương thức hoạt động riêng. Khi vào vụ mùa thu hoạch nông sản, các tổ phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, bảo vệ mùa màng cho bà con, để bà con yên tâm lao động, sản xuất. Hay như vào những ngày cuối tuần, thanh niên trong buôn thường đến các quán cà phê dọc tuyến đường lớn, đây là cơ hội để các tổ tiếp cận tuyên truyền các quy định pháp luật.
Đơn cử khi Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe” ra đời, đồng loạt các tổ mô hình đến thông tin đến người dân về quy định mới, các hành vi vi phạm và chế tài xử phạt. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.
![]() |
Thành viên mô hình tuần tra, bảo vệ vụ thu hoạch hồ tiêu cho người dân buôn Hra B. |
Bên cạnh đó, các tổ cũng thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời giải đáp các thắc mắc cũng như giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nhân dân, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Đặc biệt, thời gian gần đây, các tổ cũng tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập tỉnh để người dân nắm bắt.
Trung tá Y Kiêm Mlô, Phó Trưởng Công an xã Ea Tul đánh giá, mô hình “Ba an toàn” đã phát huy vai trò của người có uy tín, các chức sắc, chức việc. Sau gần 4 năm hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả, người dân chấp hành nghiêm pháp luật, tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng quy định. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu, say xỉn, quậy phá cũng không còn xảy ra. Từ năm 2024 đến nay, trong buôn Hra B không xảy ra phạm pháp hình sự, tình hình an ninh trật tự được giữ vững.
Anh Dũng
Ý kiến bạn đọc