Multimedia Đọc Báo in

Bản án nghiêm khắc cho nhóm thanh niên "nổi máu anh hùng"

09:31, 20/04/2025

Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm hình sự xét xử các bị cáo: Hồ Thanh Minh Triết (SN 2007), Mai Tiến Đạt (SN 2005), Phan Văn Thuận (SN 2007), Nguyễn Quốc Thiện (SN 2006), Lê Võ Hoàng Anh (SN 2006), Nguyễn Tấn Hoàng (SN 2007), Y Hưng Mlô (SN 2005), Phạm Ngọc Vỹ (SN 2007), tất cả đều trú tại huyện Krông Pắc về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, cuối tháng 10/2023, Đạt, Thiện và Nguyễn Mai Nguyên (SN 2007) đến xã Ea Phê (huyện Krông Pắc) chơi thì bị một nhóm thanh niên ở địa phương chặn đánh. Vụ việc được Đạt kể lại với Triết, “nổi máu anh hùng” nên Triết bàn với Đạt rủ thêm người để đi “trả thù”.

Khoảng 17 giờ ngày 6/11/2023, Triết nhắn tin rủ Đạt, Nguyên, Hoàng, Lê Tuấn Phụng (SN 2006), Hồ Anh Khoa (SN 2006) đi đánh nhau thì cả nhóm đồng ý. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Hoàng đến nhà Triết và lấy thêm 2 con dao rựa rồi đi đến nhà Nguyên.

Sau đó cả nhóm tới một quán billiards ở xã Hòa Tiến gặp và rủ thêm Đạt, Thiện, Phụng, Khoa, Thuận, Y Hưng Mlô, Nguyễn Văn Trưởng (SN 2007), Đinh Ngọc Hùng (SN 2006), Trần Huy Bảo (SN 2007) đi đánh nhau và thống nhất “hội quân” ở bờ hồ Tân An (thị trấn Phước An).

Khi cả nhóm đến hồ Tân An thì gặp và rủ thêm Vỹ, Anh, Y Gio Hwing (SN 2005), Y Thê Min Byă (SN 2004), Y Nam Byă (SN 2007), Y Zon Mlô (SN 2006), Y Gơ Ayun (SN 2007), Y Zô Suê Niê (SN 2007), Y Suôm Niê (SN 2006), Y Sơn Niê (SN 2005) và nhiều người khác đi giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh, thiếu niên được đưa về trụ sở Công an huyện Krông Pắc để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tổng cộng có 31 thanh, thiếu niên mang theo hung khí (dao, cuốc, gậy gỗ, ná cao su, vỏ chai bia, gạch đá…) và 10 xe máy tụ tập tại bờ hồ Tân An; khoảng 23 giờ cùng ngày, trên đường di chuyển, một số người bỏ về, chỉ còn lại 22 người tham gia. Khi đến xã Ea Phê, cả nhóm bắt đầu la hét, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, dùng hung khí quẹt xuống đường cho tóe lửa… nhằm “thể hiện sức mạnh”. Khi không gặp được đối thủ, cả nhóm di chuyển về bờ hồ Tân An rồi chia sẻ những hình ảnh, video quay lại sự việc trên cho nhau để đăng lên mạng xã hội rồi giải tán.

Tại bản án số 67/2024/HSST, ngày 21/11/2024, TAND huyện Krông Pắc đã tuyên phạt 22 bị cáo với các mức án từ 1 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 2 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Trong đó, 8 bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh cho rằng, các bị cáo có tuổi đời còn rất trẻ, nhận thức pháp luật còn hạn chế, phạm tội do tâm lý đám đông, tâm sinh lý, nhận thức xã hội chưa phát triển đầy đủ, chưa ý thức được hành vi của mình nên đã có hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, hành vi các bị cáo chưa gây ra hậu quả về thương tích, thiệt hại tài sản, cản trở, ùn tắc giao thông… nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt nhằm giúp đỡ các bị cáo sửa chữa sai lầm để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo ông Võ Thanh Hà, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa, trong vụ án này tuy có nhiều bị cáo là người chưa đủ 18 tuổi khi phạm tội, nhưng tất cả đều là người có đầy đủ khả năng nhận thức.

Các bị cáo đều hiểu được hành vi của mình là xâm phạm đến trật tự an ninh xã hội, cuộc sống, sinh hoạt của cộng đồng; xâm phạm đến các hoạt động đi lại, làm việc, vui chơi an toàn nơi công cộng, an toàn khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, hành vi của các bị cáo còn gây hoang mang cho người dân quanh khu vực, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Chính vì vậy, cần phải có hình phạt tương xứng, phù hợp nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của bị cáo Hồ Thanh Minh Triết, giữ nguyên theo bản án sơ thẩm là 1 năm 6 tháng tù; bác kháng cáo của bị cáo Mai Tiến Đạt, giữ nguyên theo bản án sơ thẩm là 2 năm 6 tháng tù.

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phan Văn Thuận, Nguyễn Quốc Thiện, Lê Võ Hoàng Anh, Nguyễn Tấn Hoàng, Y Hưng Mlô, Phạm Ngọc Vỹ và sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm về biện pháp chấp hành hình phạt.

Theo đó, xử phạt bị cáo Thuận, Thiện, Anh, Hoàng, mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; xử phạt bị cáo Y Hưng Mlô 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; xử phạt bị cáo Vỹ 1 năm 6 tháng tù.

Hà Duy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk – Phú Yên: Chủ động chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk và Phú Yên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh. Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh được tổ chức tại Buôn Ma Thuột vào chiều 18/4 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình này.