Multimedia Đọc Báo in

Đừng để con trẻ đùa giỡn với “tử thần”!

07:16, 11/06/2025

Chỉ vì một phút nuông chiều, muốn tạo khoảnh khắc độc, lạ hoặc vì “câu like", một số phụ huynh đã cho con cầm vô lăng điều khiển ô tô. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho mình và người khác mà còn thể hiện sự coi thường pháp luật.

Cuối tháng 3 vừa qua, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip có hình ảnh một bé gái khoảng 6 tuổi đang điều khiển xe ô tô trên một đoạn đường thuộc địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trong sự khích lệ của người bố.

Khi video này lan truyền trên mạng xã hội, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến dư luận "dậy sóng" bức xúc, phẫn nộ.

Nhiều người cho rằng, đây là hành vi vô trách nhiệm, vi phạm pháp luật, đồng thời đặt con mình và những người tham gia giao thông khác vào tình huống rủi ro nghiêm trọng. Với hành vi này, người bố sau đó đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng.

Cán bộ công an nhắc nhở một em nhỏ trên địa bàn huyện Lắk điều khiển xe máy kéo của gia đình.

Trước đó, vào năm 2022, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một phụ huynh để bé gái tầm 4-5 tuổi cầm và điều khiển vô lăng lưu thông trên một tuyến phố ở tỉnh Tiền Giang.

Tại tỉnh Đắk Lắk, trong một đợt tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho người dân ở một xã trên địa bàn huyện Lắk vào cuối năm 2024, các tuyên truyền viên không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh một em học sinh chừng 11-12 tuổi điều khiển xe máy kéo. Qua tìm hiểu, đây không phải lần đầu em điều khiển xe của gia đình lưu thông trên các tuyến đường tại địa phương. Tại đây, cán bộ tuyên truyền đã nhắc nhở em không điều khiển các loại xe khi chưa đủ tuổi và khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Đồng thời nhắc nhở người nhà không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi.

Theo các chuyên gia, ghế trước trên xe ô tô là vị trí nguy hiểm nhất trong trường hợp xảy ra va chạm. Khu vực này thường tiếp xúc trực tiếp và gần với các chướng ngại vật hoặc nguồn gây tai nạn nhiều hơn so với ghế sau. Dù hệ thống an toàn trên ô tô được thiết kế nhằm bảo vệ người ngồi ghế trước, nhưng các hệ thống này chủ yếu được tối ưu hóa cho người lớn. Trẻ em với thể trạng nhỏ hơn không phù hợp với các thiết kế này, dẫn đến nguy cơ cao hơn khi tai nạn xảy ra. Trong cùng một vị trí ngồi, trẻ em có thể chịu ảnh hưởng nặng nề hơn người lớn do không được bảo vệ toàn diện. Do vậy, để phù hợp với thực tế, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 đã quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và trẻ có chiều cao dưới 1,35 m không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Việc cho trẻ ngồi ở ghế lái là cực kỳ nguy hiểm và rủi ro. Trước hết, trẻ ngồi ở khu vực ghế lái sẽ che khuất tầm nhìn của tài xế, dẫn đến khó xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ, chưa kể khi trẻ nghịch vô lăng khiến xe bị mất lái có thể gây tai nạn giao thông.

Việc phụ huynh để con em mình ngồi trên khu vực ghế lái và cho trẻ điều khiển vô lăng là hành vi rất đáng bị lên án, cần có hình phạt thích đáng. Bởi đây không đơn giản là giao phương tiện giao thông cho người không có giấy phép lái xe hoặc không đủ độ tuổi theo quy định mà là hành vi giao xe cho một người chưa có khả năng nhận thức về việc làm của mình.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc