Multimedia Đọc Báo in

Một phút nóng giận, cả đời ân hận

09:11, 01/06/2025

Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Hoàng Nam (SN 1995, trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột), Nguyễn Hùng Phong (SN 1997, trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông), Lê Quang Hiếu (SN 1994, trú phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột) về tội giết người.

Sự việc khởi nguồn từ một tình huống hết sức phổ biến mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải, đó là mâu thuẫn giao thông.

Cụ thể, vào tối 9/12/2023, Nam điều khiển xe mô tô chở một bạn nữ lưu thông trên đường thì bị một xe ô tô nhãn hiệu Mazda 2, màu trắng lưu thông cùng chiều áp sát làm Nam và bạn ngã xuống đường. Lúc này, 4 nam thanh niên (chưa xác định rõ nhân thân, lai lịch) từ trên xe ô tô xuống xe đuổi đánh thì Nam bỏ chạy.

Sau đó, Nam tìm hiểu và biết anh B.V. L. (SN 1992, trú phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) cũng có một xe ô tô nhãn hiệu Mazda 2, màu trắng, mang biển kiểm soát giống như vậy nên nảy sinh ý định trả thù.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Thời gian sau, khi đi làm tại Campuchia, Nam đã kể lại sự việc cho Phong thì Phong đồng ý giúp Nam trả thù. Đến ngày 20/12/2023, khi cả hai từ Campuchia về Đắk Nông gặp Hiếu rủ tham gia trả thù thì Hiếu cũng đồng ý.

Chiều tối 21/12/2023, Hiếu thuê ô tô đón Nam và Phong từ Đắk Mil về TP. Buôn Ma Thuột tìm anh L. đánh trả thù. Nam mang theo một khẩu súng Rulo đã nạp 6 viên đạn cao su. Trên đường đi, Phong lấy thêm 2 khẩu súng Rulo khác, bên trong đã nạp 8 viên đạn (được Phong cất giấu trước đó ở khu vực xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột). Khoảng 22 giờ cùng ngày, cả ba phát hiện xe ô tô của anh L. đang đậu trước nhà ở đường Đồng Khởi, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

Sau khi xác nhận đúng là xe của anh L., cả ba xuống xe, mỗi người mang theo một khẩu súng. Khi thấy anh L. từ trong nhà đi ra, Nam, Phong và Hiếu đã đồng loạt chĩa súng bắn liên tiếp nhiều phát về phía anh L., khiến anh trúng đạn vào cánh tay trái và vùng mu bên trái. Anh L. bỏ chạy vào nhà, cả ba tiếp tục đuổi theo bắn nhưng không trúng thêm.

Anh L. được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh L. là 3%. Các đầu đạn và viên đạn thu giữ được xác định là đạn cao su (công cụ hỗ trợ) và đạn thể thao.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, vụ việc va chạm giao thông đã xảy ra là va chạm nhỏ, có thể giải quyết bằng đối thoại hoặc sự can thiệp của pháp luật. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền hoặc giải quyết bằng đối thoại, Nam đã chọn con đường tệ hại nhất là trả thù. Quyết định sai lầm này xuất phát từ suy nghĩ “ăn miếng trả miếng”, đã biến Nam từ nạn nhân thành kẻ phạm tội. Điều đáng buồn là Phong và Hiếu không những không can ngăn mà còn đồng thuận và tiếp tay với ý định trả thù của bạn. Hành vi của nhóm bị cáo không phải là hành động bột phát mà có sự tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng; không phải là hành động nông nổi mà đã trở thành một lựa chọn có chủ đích, một công cụ để giải quyết mâu thuẫn.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nam 12 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hùng Phong 12 năm tù, Lê Quang Hiếu 11 năm tù, cùng về tội giết người. Đây là những bản án nghiêm khắc, thể hiện sự trừng trị thích đáng của pháp luật đối với hành vi tước đoạt mạng sống con người. Vụ án là một minh chứng đau lòng rằng, một phút nông nổi, một suy nghĩ bốc đồng có thể đẩy con người vào vòng lao lý, hủy hoại tương lai và gây ra những tổn thương khó có thể hàn gắn…

Hà Duy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Phát huy quyền làm chủ, trí tuệ của Nhân dân xây dựng Hiến pháp
Góp ý về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng khắp, góp phần hoàn thiện Hiến pháp, luật gốc của nhà nước. Tại tỉnh Đắk Lắk, người dân đang tham gia góp ý, phát huy quyền làm chủ của mình trước bước ngoặt lịch sử của đất nước một cách sôi nổi, trách nhiệm.