Multimedia Đọc Báo in

"Ngựa quen đường cũ"

08:28, 17/06/2025

Mặc dù đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép, song Nguyễn Thị Liễu (SN 1975, trú thôn 5, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) không xem đó là bài học cảnh tỉnh cho bản thân mình mà lại tiếp tục phạm tội.

Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Thị Liễu về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo cáo trạng, ngày 20/7/2022, Nguyễn Thị Liễu bị Chủ tịch UBND huyện Krông Bông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép với số tiền 25 triệu đồng.

Đến ngày 24/10/2024, Nguyễn Thị Liễu tiếp tục bị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 175 triệu đồng về hành vi tương tự.

Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Liễu.

Mặc dù đã hai lần bị xử phạt hành chính nhưng Liễu vẫn "ngựa quen đường cũ". Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Thị Liễu chuẩn bị các dụng cụ cho việc khai thác cát, sau đó thuê Phan Trọng (SN 1987, trú thôn 5, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) và Nguyễn Văn Hải (SN 1990, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đi khai thác cát trái phép với tiền công 200.000 đồng/ngày.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28/11/2024, Liễu cùng Trọng và Hải đi đến khu vực sông Krông Ana (thuộc địa phận thôn 5, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) thực hiện hành vi khai thác cát trái phép. Trọng và Hải lên quay máy nổ, điều khiển ghe hút cát từ lòng sông Krông Ana lên bờ, còn Liễu đứng trên bờ giữ ống hút cho cát chảy vào bồn chứa.

Đến khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, trong lúc đang khai thác cát trái phép thì cả ba bị tổ công tác của Công an xã Khuê Ngọc Điền phát hiện lập biên bản vi phạm, với tổng khối lượng cát khai thác trái phép là 14 m3 (định giá là 2,8 triệu đồng).

Tại phiên tòa, khi được xét hỏi về nguyên nhân, động cơ phạm tội thì bị cáo Liễu cúi gằm mặt, lí nhí trả lời: “Do hoàn cảnh quá khó khăn, bản thân không có việc làm để kiếm thu nhập nên đã làm như vậy. Giờ đây, bị cáo cảm thấy rất hối hận vì việc làm của mình...”.

Không đồng tình với lý do mà bị cáo đưa ra để biện minh cho hành vi sai trái này, Hội đồng xét xử đã phân tích cho Liễu thấy được hành vi của bị cáo là xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, ý thức coi thường pháp luật về các quy định của Nhà nước về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản. Bên cạnh đó, bị cáo đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tương tự nhưng không xem đó là bài học, mà lại tiếp tục phạm tội nên lý do khó khăn, túng quẫn rồi “làm liều” là không chấp nhận được.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Liễu 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 227 Bộ luật Hình sự. Đối với Phan Trọng và Nguyễn Văn Hải, qua xác minh của Công an tỉnh Đắk Lắk thì cả hai chưa có tiền án, tiền sự; trị giá khoáng sản trái phép dưới 500 triệu đồng; không biết việc mình làm là vi phạm pháp luật nên Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (mỗi người 40 triệu đồng) là phù hợp với quy định của pháp luật.

Hà Duy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Quyết nghị lịch sử cho cuộc cách mạng về thể chế
Trong phiên làm việc quan trọng của Kỳ họp thứ Chín sáng nay, Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.