Phiên tòa giữa Trại giam Xuân Phước
Một phiên tòa lưu động vừa được mở ngay tại Trại giam Xuân Phước (Cục C10, Bộ Công an) xét xử một phạm nhân về tội “Trốn khỏi nơi giam”. Phiên tòa này không chỉ kết thúc một vụ án, mà còn truyền đi thông điệp về kỷ cương, kỷ luật trong công tác thi hành án.
Bản án giữa trại giam
Tại Hội trường Phân trại số 2 (Trại giam Xuân Phước), Viện KSND khu vực 14, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với TAND cùng cấp vừa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo - phạm nhân Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú xã Việt Khê, TP. Hải Phòng) về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Hiệp là phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Xuân Phước. Vào 6 giờ 30 ngày 6/2/2025, trong lúc được cán bộ quản giáo dẫn giải cùng 33 phạm nhân khác từ khu giam giữ đến xưởng đan lát để lao động, Hiệp bất ngờ tách hàng, bỏ chạy về phía cổng trại với mục đích trốn trại. Lúc này, cán bộ trại giam đã truy hô, bắn chỉ thiên báo động, Hiệp chạy đến gần cổng trại và định nhảy qua bức tường của trại để ra ngoài thì bị cán bộ trại khống chế, bắt giữ.
Tại phiên tòa, kiểm sát viên Viện KSND khu vực 14 thực hành quyền công tố, với lập luận chặt chẽ, thuyết phục đã phân tích rõ tính chất nguy hiểm của hành vi trốn khỏi nơi giam là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến chế độ quản lý giam giữ, đe dọa trực tiếp đến an toàn trại giam và trật tự xã hội.
![]() |
Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động tại Trại giam Xuân Phước. |
Trên cơ sở đánh giá toàn diện nội dung vụ án, nhân thân bị cáo và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đức Hiệp 1 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”; tổng hợp với phần hình phạt còn lại của bản án trước về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” mà bị cáo chưa chấp hành xong, buộc bị cáo phải tiếp tục thi hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 16 năm 2 tháng 12 ngày tù.
“Lớp học pháp luật đặc biệt”
Việc Viện KSND khu vực 14 và TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại Trại giam Xuân Phước không chỉ là hoạt động tố tụng bình thường, mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phạm nhân - những người đang từng ngày cải tạo để hướng tới sự hoàn lương.
Ông Lê Hồng Khoan, Viện trưởng Viện KSND khu vực 14, cho biết: “Tổ chức phiên tòa lưu động tại nơi giam giữ phạm nhân không chỉ thể hiện nguyên tắc xét xử công khai, minh bạch mà còn là một hình thức giáo dục pháp luật thiết thực, hiệu quả. Những phiên tòa như thế này chính là lời cảnh tỉnh rõ ràng, trực tiếp nhất đối với các phạm nhân đang cải tạo. Khi được chứng kiến toàn bộ quy trình tố tụng, lắng nghe phân tích của kiểm sát viên và bản án của Hội đồng xét xử, phạm nhân sẽ hiểu sâu sắc hơn về hậu quả pháp lý của những hành vi vi phạm trong quá trình chấp hành án”.
Theo ông Khoan, việc xét xử lưu động như một “lớp học pháp luật đặc biệt”, giúp phạm nhân nhận thức rõ hơn ranh giới giữa ý thức cải tạo tích cực và hành vi vi phạm pháp luật. Không có bản án nào nặng nề bằng việc mất đi cơ hội hoàn lương. Chỉ cần một phút bốc đồng, phạm nhân có thể phải gánh thêm một bản án khác, kéo dài con đường trở về.
Thông qua phiên tòa xét xử ngay tại trại giam, Viện Kiểm sát cùng Tòa án còn thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm trong công tác phòng ngừa tội phạm tại chỗ. Đối với những phạm nhân đang thi hành án, đây là hồi chuông nhắc nhở về giá trị của sự kỷ luật, của sự chấp hành cải tạo để trở về với gia đình và cộng đồng. “Còn với cơ quan tiến hành tố tụng, đây là một phần trong chiến lược phối hợp liên ngành để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, xét xử, hướng đến một nền tư pháp nghiêm minh, nhân văn, lấy con người làm trung tâm của cải cách tư pháp”, ông Khoan nói.
Phiên tòa giữa Trại giam Xuân Phước không chỉ là nơi khép lại một vụ án, mà còn là điểm khởi đầu của những nhận thức mới - nơi pháp luật không chỉ được tôn trọng, mà còn được cảm nhận bằng sự thức tỉnh trong từng con người đang cải tạo nơi đây.
Ngọc Dung
Ý kiến bạn đọc