Lòng tham trả giá
Mới đây, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Ngô Văn Quyết (SN 1985, trú huyện Lâm Hà (cũ), nay là xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).
Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2022, Ngô Văn Quyết đến nhà anh rể ở xã Nam Ka sinh sống. Quá trình sinh sống tại đây, Quyết quen biết bà N.T.Tr. (SN 1967, trú huyện Đam Rông (cũ), nay là xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) và được nhờ bán một mảnh đất diện tích hơn 5,3 ha tại xã Nam Ka.
Đến tháng 6/2022, Quyết nảy sinh ý định chiếm đoạt mảnh đất này nên đã nói dối bà Tr. cho mình mượn đất để trồng sắn. Sau đó, Quyết liên hệ với môi giới để bán mảnh đất này với chi phí môi giới là 100 triệu đồng.
Sau khi môi giới đăng thông tin, anh L.C.T. (SN 1988, trú huyện Phú Riềng cũ, nay là xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai) gặp Quyết và thỏa thuận mua lại mảnh đất này với giá 1,85 tỷ đồng. Ngày 5/12/2022, anh T. đặt cọc cho Quyết 280 triệu đồng; hẹn 30 ngày sau khi có trích lục đứng tên mình thì anh T. sẽ trả hết số tiền còn lại.
![]() |
Bị cáo Ngô Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm. |
Ngày 23/12/2022, Quyết gặp anh T. để ký các giấy tờ làm trích lục đất và làm hợp đồng mua bán. Phát hiện diện tích đất trong hợp đồng mua bán ít hơn so với hợp đồng đặt cọc nên anh T. đã trừ 140 triệu đồng và đưa cho Quyết 1,33 tỷ đồng (anh T. giữ lại 100 triệu đồng, hẹn khi dọn dẹp xong mặt bằng và có trích lục thì sẽ đưa hết). Ngày 19/1/2023, Quyết dọn dẹp xong mặt bằng nên anh T. chuyển cho Quyết thêm 50 triệu đồng; đến ngày 20/2/2023, Quyết tiếp tục lừa dối anh T. để bán mảnh đất sát bên với giá 70 triệu đồng, anh T. đồng ý và chuyển khoản cho Quyết. Tổng cộng số tiền mà Quyết đã chiếm đoạt của anh T. là 1,730 tỷ đồng.
Tháng 6/2023, bà Tr. đi ngang qua mảnh đất của mình, phát hiện anh T. đang trồng cây nên mới hỏi chuyện thì mọi việc mới vỡ lở.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định mảnh đất mà Quyết lừa bán cho anh T. nằm trong số diện tích đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka. Ngày 10/12/2010, UBND tỉnh có quyết định thu hồi hơn 433 ha đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka để giao UBND huyện Lắk (cũ) quản lý.
Ngày 9/7/2012, UBND huyện Lắk có quyết định phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết 430 ha đất định canh cho đồng bào các dân tộc xã Nam Ka thiếu đất sản xuất do thu hồi để xây dựng thủy điện buôn Tua Srah nhưng vẫn chưa bố trí cho hộ gia đình, cá nhân nào. Tuy nhiên, có 5 hộ dân đã khai hoang hơn 5 ha đất để canh tác; năm 2020, cả 5 hộ dân đã viết giấy tay để bán số đất này cho bà Tr..
![]() |
Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Ngô Văn Quyết. |
Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ và hậu quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Quyết mức án 14 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bị cáo bồi thường cho anh T. số tiền 1,730 tỷ đồng tiền mua đất và hơn 313 triệu đồng chi phí đầu tư để dọn dẹp, mua cây giống, phân bón.
Phiên tòa khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đó như lời nhắc nhở cho tất cả mọi người cần tỉnh táo trước những “chiếc bánh vẽ” ngọt ngào. Chỉ một chút nhẹ dạ có thể khiến người dân đánh mất cả gia sản, rơi vào cảnh nợ nần, kiện tụng; một phút tham lam có thể đẩy con người vào vòng lao lý và trả giá bằng quãng thời gian đằng đẵng sau song sắt trại giam…
Hà Duy
Ý kiến bạn đọc