Quyết liệt xóa “điểm đen” ma túy
Nhiều năm qua, địa bàn liên gia 16, tổ dân phố 2, phường Thành Nhất là nơi tụ tập, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng, "điểm đen" này đang từng bước được triệt xóa, mang lại sự bình yên cho cộng đồng.
Theo rà soát, liên gia 16 có 43 hộ dân, với 172 nhân khẩu thì có đến 16 hộ, 63 nhân khẩu liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Vị trí địa bàn giáp khu vực lâm viên Lạng Sơn, gần nghĩa trang, dân cư thưa thớt, càng khiến nơi này trở thành “điểm hẹn” cho các đối tượng mua bán, sử dụng ma túy. Người dân nhiều lần bức xúc phản ánh tình trạng kim tiêm đã sử dụng vứt la liệt khắp nơi; những con hẻm trong khu dân cư biến thành nơi cất giấu “hàng trắng”.
![]() |
Lực lượng Công an và Đoàn phường Thành Nhất triển khai kế hoạch tuyên truyền về tác hại của ma túy. |
Những nỗi bất an, lo lắng không chỉ dừng lại ở một vài gia đình mà đã trở thành gánh nặng chung của cả cộng đồng.
Trước tình hình phức tạp đó, Công an phường Thành Nhất đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triển khai quyết liệt nhiều giải pháp như: tăng cường tuần tra, kiểm soát, lắp đặt camera an ninh tại khu vực lâm viên, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được phát động mạnh mẽ, huy động người dân tham gia cung cấp thông tin, phối hợp cùng lực lượng chức năng.
Song song đó, chính quyền phường còn chú trọng hỗ trợ, định hướng nghề nghiệp và tạo việc làm cho những hộ dân có người liên quan đến ma túy, giúp họ ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, chia sẻ: “Phường đang xây dựng giải pháp tổng thể nhằm kéo người dân thoát khỏi vòng xoáy tệ nạn, giúp họ có thu nhập ổn định, tránh tái phạm”.
Những nỗ lực này bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ tháng 7/2025 đến nay, Công an phường và lực lượng chức năng đã triệt phá 8 vụ, xử lý hàng chục đối tượng liên quan đến tàng trữ, mua bán và sử dụng ma túy. Đồng thời lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc cho 25 đối tượng, xử phạt hành chính 9 trường hợp và bàn giao 4 đối tượng cho Công an tỉnh để xử lý.
Trung tá Đỗ Ngọc Tuấn, Phó trưởng Công an phường Thành Nhất cho biết, công tác phòng, chống ma túy sẽ tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Mục tiêu là góp phần chung tay kéo giảm 20% tệ nạn ma túy trong năm 2025, tiến đến xây dựng "phường không có ma túy", loại trừ ma túy ra khỏi cộng đồng.
Không chỉ tập trung vào đấu tranh trấn áp, lực lượng chức năng còn đặc biệt coi trọng công tác quản lý, giám sát đối tượng nghiện tại địa phương. Trung tá Lê Quốc Cường, Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn coi thông tin từ người dân là nguồn tin quý giá. Việc phối hợp chặt chẽ giữa công an các cấp và quần chúng đã giúp phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc”.
![]() |
Lực lượng Công an phường Thành Nhất kiểm tra triệt xóa ma túy tại khu dân cư liên gia 16. |
Theo ông Nguyễn Đình Tâm, cùng với công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đối tượng về ma túy, chính quyền địa phương cũng chỉ đạo các tổ dân phố, MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều kênh: họp dân, loa truyền thanh, pano, áp phích và cả tuyên truyền cá biệt. Qua đó, nhận thức của người dân về tác hại của ma túy ngày càng nâng lên, tinh thần cảnh giác trong cộng đồng được củng cố.
Đến nay, diện mạo của liên gia 16 đã có những chuyển biến rõ rệt. Từ một “điểm nóng” phức tạp, liên gia 16 đang từng bước trở thành khu dân cư bình yên hơn. Những con hẻm từng ám ảnh bởi kim tiêm vứt bừa bãi nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không khí sinh hoạt cộng đồng, các buổi tuyên truyền phòng chống ma túy thu hút đông đảo bà con tham gia.
Lê Thành
Ý kiến bạn đọc