Multimedia Đọc Báo in

Xử lý một trường hợp bịa đặt thông tin bắt cóc

17:27, 13/02/2025

Công an huyện Ea Súp cho biết, đơn vị đã phát hiện, xử lý một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về bắt cóc trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, sáng 12/2/2025, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội có tên "Niê Tức" đăng tải hình ảnh chiếc xe chở hàng đi bán kèm nội dung “Xe này bắt cóc nè giờ tới Ea Súp mình rồi mọi người cẩn thận nhé đừng lại gần. Mọi người cảnh giác nhé”. Ngay lập tức, thông tin thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng.

Côgn an huyện Ea Súp làm việc với chủ tài khoản facebook thông tin sai sự thật
Công an huyện Ea Súp làm việc với chủ tài khoản facebook thông tin sai sự thật.

Qua xác minh, xác định chủ tài khoản Facebook “Niê Tức” là chị H.C.N. (SN 2003, trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp). Chủ phương tiện bị chụp hình là anh V.Q.V. (SN 1985, trú tại xã Cư Êbuôr, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển xe ôtô BKS 47A-67783 đến bán các sản phẩm từ yến trên địa bàn thị trấn Ea Súp thì bị chụp hình đăng bài.

Công an huyện Ea Súp đã mời chủ tài khoản Facebook "Niê Tức" tiến hành làm việc. Chủ tài khoản Facebook này thừa nhận hành vi sai phạm vì cung cấp thông tin sai sự thật, hành vi của bản thân đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến chủ phương tiện và công tác quản lý nhà nước của cơ quan chức năng. Chị H.C.N. cho biết, do suy nghĩ bồng bột, thiếu hiểu biết nên dẫn đến việc làm trên. Sau đó chị này đã tự giác gỡ bài đăng sai sự thật và đăng bài đính chính, xin lỗi cộng đồng mạng xã hội.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, khách quan khi tiếp nhận thông tin, nhất là những thông tin trên không gian mạng, tránh bị dẫn dắt bởi các thông tin xấu, độc; kiểm tra thông tin, phản ánh thông tin đến cơ quan chức năng để góp phần ngăn chặn các thông tin xấu, độc, sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội.

Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/02/2020 của Chính phủ quy định các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt lên đến 20 triệu đồng.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nô nức lên đường theo tiếng gọi non sông
Sáng 13/2, hơn 3.000 thanh niên ưu tú của 15 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh Đắk Lắk lên đường nhập ngũ. Trong không khí nô nức, phấn khởi, tất cả các tân binh đều tỏ rõ quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.