Giả vờ bị bắt cóc, lừa mẹ chiếm đoạt 200 triệu đồng
Sáng 23/8, TAND khu vực 11 - tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải (sinh năm 1999, trú phường Phú Yên) 3 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, do vay tiền nhiều người, mất khả năng trả nợ nên Hải nhiều lần xin tiền mẹ để trả nhưng không được. Vào 13 giờ 30 chiều 31/7/2020, Hải đến một quán cà phê ở TP Tuy Hòa (nay là phường Tuy Hoà) gặp một người thanh niên tên Long nói chuyện về việc vay tiền giữa hai người.
![]() |
Bị cáo Hải ăn năn hối hận, xin mẹ tha thứ. |
Tại đây, Hải nhờ Long gọi điện cho mẹ, giả vờ báo Hải bị bắt cóc, nếu không chuyển tiền sẽ đưa về Hải Phòng, buộc bà phải chuyển tiền vào tài khoản của Hải.
Đến 18 giờ cùng ngày, Hải thuê phòng khách sạn tại phường Tuy Hòa, cùng Long dùng điện thoại nhắn tin, gọi điện đe dọa mẹ, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản, nếu không sẽ “không được gặp lại Hải”. Mẹ Hải lo sợ nên trình báo công an.
Trong các ngày 31/7 đến 3/8/2020, Hải và Long nhiều lần liên lạc, nhắn tin uy hiếp, yêu cầu chuyển tiền nhưng mẹ Hải không chấp nhận mà đề nghị giao trực tiếp. Sợ bị phát hiện, Hải nhắn tin nói sẽ về nhà nhưng vẫn đặt điều kiện mẹ phải chuyển tiền sau khi gặp Hải.
Đến chiều 3/8/2020, Hải trở về, Cơ quan Công an mời làm việc và Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Năm 2023, Hải từng bị TAND quận Bình Thạnh xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc. Đến tháng 5/2025, Hải tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh bắt tạm giam để điều tra cùng tội danh và được áp giải về địa phương để xét xử theo quy định.
Ngọc Minh
Ý kiến bạn đọc