Multimedia Đọc Báo in

Giữ bình yên cho buôn làng ở Yang Mao

08:27, 22/09/2025

Với phương châm “gần dân - sát dân - dựa vào dân”, lực lượng Công an xã Yang Mao đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), từng bước nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, giữ bình yên buôn làng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chủ động bám nắm cơ sở

Yang Mao được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Cư Drăm và Yang Mao cũ, có diện tích tự nhiên hơn 562 km² với gần 17 nghìn dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 82,5%. Địa bàn rộng, dân cư phân tán ở 19 thôn, buôn, nhiều nơi cách trung tâm hành chính xã trên 30 km, giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7, Công an xã Yang Mao đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ; lập hồ sơ quản lý theo từng chuyên đề, lĩnh vực.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, Công an xã còn khéo léo phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Cụ thể như vụ việc 13 hộ dân người H’Mông ở thôn Cư Dắt chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng cho Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (đoạn đi qua địa bàn xã). Thay vì áp dụng biện pháp cưỡng chế, sau thời gian Công an xã kiên trì phối hợp với già làng, người uy tín đến tận nhà tuyên truyền, giải thích, bà con đã tự nguyện giao đất, tạo điều kiện cho dự án triển khai theo tiến độ.

Công an xã Yang Mao đến nhà dân để trò chuyện thân tình, tạo sự gần gũi, đồng lòng của bà con.

Tại sông Krông Bông, tình trạng dùng điện, thuốc nổ đánh bắt cá từng diễn ra khá phổ biến. Trước tình hình đó, Công an xã đã đến từng hộ vận động, tuyên truyền, tổ chức ký cam kết không tái phạm. Nhờ vậy, bà con chuyển sang hình thức đánh bắt truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Song song đó, để nâng cao nhận thức pháp luật, công an xã duy trì thường xuyên các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường học, lồng ghép qua các buổi họp thôn, buôn, hoặc trên loa phát thanh, mạng xã hội... Nhờ đó, thời gian qua bà con đã tự nguyện giao nộp nhiều loại súng tự chế, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ gìn sự bình yên cho buôn làng.

Xã Yang Mao giáp vùng đệm Vườn quốc gia Chư Yang Sin, trước đây từng có tình trạng sử dụng ma túy, cần sa. Trước thực tế đó, Công an xã kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lập danh sách người nghiện để đưa đi cai bắt buộc, răn đe các đối tượng gây rối. Cùng với đó, các ban ngành, đoàn thể địa phương cũng chung tay tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức phòng, chống ma túy.

Một loạt mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt như “Xã không có ma túy”, “Ban Công an xã tiếp dân ngày thứ bảy”, “Đường dây nóng Công an xã”, “Kết nối Zalo an ninh - Bình yên cho mỗi gia đình”. Đây là những kênh để người dân phản ánh kịp thời tình hình ANTT, từ đó công an nhanh chóng xử lý. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, Yang Mao đến nay được công nhận là xã trắng ma túy.

Chỗ dựa vững chắc của nhân dân

Niềm tin của nhân dân chính là thước đo thành công. Anh Sùng A Hua, người dân thôn Yang Hăn, chia sẻ: “Công an xã thường xuyên xuống tận nơi tuyên truyền, hướng dẫn, giúp bà con hiểu rõ thủ đoạn của kẻ xấu. Khi xảy ra sự việc, chúng tôi báo ngay cho công an. Nhờ có lực lượng gần dân, bà con yên tâm làm ăn, sinh sống”.

Lực lượng Công an xã Yang Mao tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân buôn M'Nang Tar.

Đánh giá về kết quả đạt được, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho hay, ngay từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong giữ gìn ANTT. Nhờ sự chủ động, trách nhiệm và gần dân, tình hình an ninh nông thôn, trật tự xã hội cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng. Với phương châm “vì dân phục vụ”, Công an xã Yang Mao đã khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc của nhân dân. Thay vì cứng nhắc, họ chọn cách mềm dẻo, dựa vào niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân.

Theo ông Trực, thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an xã Yang Mao tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn, triển khai tốt các mặt công tác công an để bảo đảm tình hình ANTT tại địa phương, trọng tâm là thực hiện đợt ra quân cao điểm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Niềm tin và kỳ vọng về Đại hội đổi mới, đột phá, phát triển
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - một sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà - đang đến gần. Không khí hân hoan hướng về đại hội đang lan tỏa khắp các nơi trên địa bàn tỉnh cùng với đó là niềm tin, kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp, đảng viên vào một nhiệm kỳ đổi mới, đột phá, phát triển.