Nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông
Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền sáng tạo, linh hoạt nhằm trang bị kiến thức và nâng cao ý thức tham gia giao thông cho lứa tuổi học sinh.
Linh hoạt giải pháp tuyên truyền
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho biết, 8 tháng năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh (chiếm gần 20% tổng số vụ TNGT xảy ra trên địa bàn), khiến 37 em tử vong và 43 em bị thương.
Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với các hành vi phổ biến như: chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và cài quai mũ đúng quy cách... Đặc biệt, thời gian gần đây, nổi lên tình trạng “độ, chế” các phương tiện có động cơ như xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện… Những hành vi vi phạm này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của chính các em, mà còn gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.
![]() |
Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng thực hành lái xe trên thiết bị mô phỏng. Ảnh: H. Tuyết |
Để thay đổi nhận thức và hành vi của học sinh, Phòng CSGT đã xây dựng nhiều chương trình tuyên truyền sáng tạo, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Đơn cử, năm 2024, Phòng CSGT đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục cá biệt đối với 120 học sinh có hành vi vi phạm, yêu cầu các em không tái phạm. Song song với đó, lực lượng chức năng còn vận động hàng trăm hộ dân, cơ sở trông giữ xe xung quanh trường học ký cam kết không trông giữ xe mô tô cho học sinh chưa đủ tuổi. Những giải pháp này đã tạo ra một "hàng rào" ngăn chặn từ nhiều phía, hạn chế tình trạng vi phạm ngay từ đầu.
Ngay trong ngày khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tại 39 điểm trường, với sự tham gia của hơn 30.000 học sinh và gần 2.000 cán bộ giáo viên; phát 30.000 tờ rơi, 1.000 cuốn tài liệu tuyên truyền, tặng 100 mũ bảo hiểm và 200 phần quà cho các em học sinh. |
Năm 2024, Công an tỉnh đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về TTATGT” trong đối tượng học sinh, sinh viên nhằm tận dụng sức mạnh của công nghệ để lan tỏa kiến thức một cách rộng rãi và hiệu quả. Cuộc thi đã thu hút 33.291 thí sinh tham gia, đạt tỷ lệ trên 88% học sinh THPT và sinh viên toàn tỉnh. Thành công của cuộc thi đã khẳng định sự chủ động, đổi mới trong phương thức tuyên truyền và sự hưởng ứng tích cực của nhà trường và học sinh.
Giáo dục từ sớm
Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau hợp nhất, ngành giáo dục Đắk Lắk có quy mô trường, lớp lớn nhất từ trước đến nay. Đây là một thách thức lớn đối với công tác bảo đảm TTATGT, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa các ban ngành.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giáo dục từ sớm, trước thềm khai giảng năm học mới, Phòng CSGT đã chủ động làm việc với Sở GD-ĐT về việc nâng cao hiệu quả phối hợp bảo đảm ATGT trong lứa tuổi học sinh, sinh viên. Với sự phối hợp của các cơ sở giáo dục, Phòng CSGT đã đồng loạt triển khai tuyên truyền pháp luật TTATGT tại 39 điểm trường ngay trong ngày khai giảng năm học mới.
Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Buôn Ma Thuột, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đã sử dụng những câu chuyện thực tế để minh họa cho tác hại của việc thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Đơn cử như tình trạng vượt xe, qua đường ở những vị trí cấm vượt, cấm lấn làn trên đường Phan Chu Trinh - tuyến đường gần với ngôi trường các em đang theo học. Hay khi nói về tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, các em học sinh được cảnh báo về những tai nạn thương tâm do không làm chủ tốc độ. Việc sử dụng các ví dụ cụ thể, gần gũi với môi trường sống của học sinh đã giúp các em dễ hình dung và ghi nhớ lâu hơn, biến bài học ATGT thành những câu chuyện sống động.
![]() |
Cán bộ Phòng CSGT hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự (phường Phú Yên). Ảnh: T. Xuân |
Em Phan Ngọc Bảo Hân, lớp 10A5, Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: "Những câu chuyện thực tế làm em cảm thấy đây không chỉ là kiến thức khô khan mà còn là những bài học để bảo vệ chính bản thân mình và mọi người xung quanh”.
Trung tá Lê Văn Hạnh, cán bộ Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết, tình trạng học sinh vi phạm về TTATGT trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, nổi lên tình trạng lứa tuổi học sinh sử dụng xe trên 50 cm3 nhưng chưa được tập huấn kỹ năng lái xe, cũng như chưa được sát hạch cấp giấy phép lái xe, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây TNGT. Vì vậy, công tác tuyên truyền, định hướng cho lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông là hết sức cần thiết. Sau ngày khai giảng, Phòng CSGT đã lên kế hoạch phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, nhằm phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho học sinh khi tham gia giao thông.
Hoàng Tuyết - Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc