Phát huy trách nhiệm của gia đình
Bảo đảm an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông là trách nhiệm của cả cộng đồng. Nhưng trước hết, đó là trách nhiệm của các bậc cha mẹ, phụ huynh trong việc hình thành ý thức, xây dựng kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2024, cả nước xảy ra 23.837 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm gần 11.000 người tử vong và hơn 17.700 người bị thương. Trong đó, TNGT liên quan đến người dưới 18 tuổi chiếm khoảng 7 - 9%.
Qua phân tích các vụ TNGT liên quan đến nhóm người dưới 18 tuổi, nguyên nhân thường liên quan đến việc thiếu ý thức, kiến thức và kỹ năng khi tham gia giao thông. Chính phủ, Bộ Công an khuyến cáo, cần tăng cường trách nhiệm của cả gia đình - nhà trường và xã hội trong việc hình thành nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Trong đó, trách nhiệm của gia đình, của cha mẹ cần được chú trọng hàng đầu.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, trẻ em thường có xu hướng quan sát và học hỏi theo cha mẹ và những người thường xuyên tiếp xúc. Do vậy, những thói quen, hành vi hằng ngày của cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến việc hình thành nhận thức, hành động của trẻ. Do vậy, các bậc phụ huynh cần chủ động làm gương, hình thành thói quen tốt cho trẻ như: đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi đi ô tô; tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không vượt ẩu, không lấn làn; không vừa lái xe vừa nghe điện thoại.
![]() |
Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý đối với các học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: CTV |
Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần chủ động trang bị kỹ năng tham gia giao thông cho trẻ; thường xuyên thảo luận, phân tích các tình huống giao thông hằng ngày để con biết cách xử lý. Cha mẹ cần nghiêm khắc nhắc nhở, giám sát khi cho trẻ tham gia giao thông; tuyệt đối không giao xe máy khi con chưa đủ tuổi và chưa được trang bị các kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn.
Ông Hoàng Đức Mạnh, phụ huynh em Bảo Ngọc, phường Tuy Hòa, bày tỏ: “Con gái tôi năm nay vào lớp 10. Vì công việc bận rộn, không thể đưa đón nên tôi phải mua xe cho con tự đi học. Tuy nhiên, tôi chỉ cho cháu đi xe đạp điện, và cũng thường xuyên nhắc nhở cháu phải tuân thủ quy định khi lái xe. Từ nhỏ, tôi đã hướng dẫn cháu nhận biết các biển báo giao thông, các kỹ năng, nhận biết các tình huống nguy hiểm và cách xử lý khi đi đường... Bản thân tôi nghĩ, con cháu mình, mình phải lo quản lý, nhắc nhở trước, sau đó mới đến nhà trường và xã hội. Tất cả vì sự an toàn của con em mình”.
Thượng tá Lê Tấn Sỹ, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, cho biết: Qua quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, có thể thấy không ít phụ huynh vẫn chưa có ý thức nêu gương cho con trong việc chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Vẫn còn tình trạng cha mẹ chở con trên xe nhưng không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, hay thậm chí là đi ngược chiều. Đặc biệt, một số phụ huynh vẫn giao xe máy cho con chạy khi chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái, chưa được trang bị kỹ năng lái xe và xử lý tình huống an toàn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ TNGT đau lòng trong thời gian qua.
Năm 2024, Phòng CSGT đẩy mạnh chuyên đề kiểm tra, xử lý đối với học sinh vi phạm trật tự ATGT, tập trung tại khu vực các trường học. Qua đó, đơn vị đã xử lý hơn 11.000 lượt học sinh vi phạm. Phòng CSGT cũng xử phạt trên 3.500 phụ huynh giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện; trong đó một số phụ huynh cũng đã bị xử lý trách nhiệm hình sự. Sắp tới, chuyên đề này sẽ được đẩy mạnh nhằm thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT liên quan đến học sinh; tạo môi trường giao thông an toàn cho trẻ.
Ngô Xuân - Hoàng Tuyết
Ý kiến bạn đọc