Đa dạng hình thức giáo dục pháp luật giao thông trong trường học

Thời gian qua, ngành giáo dục Đắk Lắk đã nỗ lực đa dạng hóa hình thức giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh nhằm lan tỏa văn hóa giao thông từ nhà trường đến gia đình, cộng đồng.

Tại hội thi ATGT cấp tiểu học, THCS và THPT năm học 2025 - 2026 do Bộ GD-ĐT phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức vừa qua, ngành giáo dục Đắk Lắk đã xuất sắc đoạt 26 giải thưởng.

Em Vũ Nguyễn Thiên Ngân, học sinh lớp 11B8, Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự (xã Ea Kar) đoạt giải Nhất hội thi chia sẻ: Ở bậc THPT, kiến thức ATGT gắn chặt với rèn luyện kỹ năng thực hành nên ở phần tự luận, em đã đưa ra dẫn chứng về tình huống khi tham gia giao thông mà nhiều học sinh thường mắc phải. Bài thi của em đưa ra 10 giải pháp được xây dựng từ quan sát thực tế tình huống các lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, những hành vi thiếu chuẩn mực, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

Học sinh Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự (xã Ea Kar) trả lời câu hỏi tình huống giao thông trong hoạt động giáo dục pháp luật về ATGT được tổ chức vào tháng 2/2026.

Còn em Nguyễn Võ Thành Trung (lớp 8D, Trường THCS Ngô Quyền (xã Cư M’ta) đoạt giải Ba tại hội thi đã đề xuất giải pháp kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT. Theo đó, phụ huynh cần làm gương khi tham gia giao thông, nhắc nhở con em thực hiện đúng quy định pháp luật và an toàn khi tham gia giao thông. Nhà trường tổ chức góc truyền thông ATGT với tranh ảnh, khẩu hiệu, thông điệp ngắn, có biện pháp giám sát học sinh việc áp dụng những kiến thức pháp luật về giao thông vào thực tế. Với học sinh tự cam kết và đánh giá việc thực hiện ATTG để bảo vệ chính bản thân mình...

Bên cạnh việc động viên, khuyến khích học sinh, giáo viên tham gia các cuộc thi về ATGT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh còn thường xuyên tổ chức các buổi phổ biến pháp luật về giao thông, hướng dẫn các quy tắc tham gia giao thông an toàn (đi đúng làn đường, đội mũ bảo hiểm, tuân thủ đèn tín hiệu…) nhằm tạo thói quen tốt lâu dài; giảm vi phạm và tai nạn.

Thầy Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (xã Cư M’ta) cho biết, nhà trường đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk), Công an xã Cư M'ta thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT; tổ chức thi vẽ tranh về chủ đề ATGT, khuyến khích, hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi về ATGT...

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, giáo dục pháp luật về ATGT được thực hiện dựa trên điều kiện thực tế tại mỗi trường học và độ tuổi của học sinh. Để tăng tính hiệu quả và lan tỏa trong cộng đồng, nhà trường cần phối hợp với lực lượng chức năng, gia đình, địa phương để tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật về ATGT. Hướng dẫn học sinh cách bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông với những tình huống cụ thể; tạo môi trường giáo dục toàn diện, không chỉ học kiến thức văn hóa, học sinh còn được giáo dục kỹ năng sống, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội.

Thanh Hường

Ý kiến của bạn