Multimedia Đọc Báo in

Israel thông báo chuẩn bị cho việc người dân "tự nguyện" rời Gaza

16:58, 07/02/2025

Ngày 6/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã ra lệnh cho quân đội nước nay chuẩn bị cho việc người dân "tự nguyện" rời khỏi Dải Gaza, vì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ đến vùng lãnh thổ này.

Bộ trưởng Katz cho biết ông đã chỉ thị Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) lập kế hoạch cho phép người dân Gaza tự nguyện rời khỏi Gaza, nơi đã bị tàn phá sau hơn một năm xảy ra xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Ông nhấn mạnh thêm rằng những người này có thể đến bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng chấp nhận họ.

Người dân Palestine đi sơ tán tránh xung đột trở về nhà ở Gaza, ngày 28/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân Palestine đi sơ tán tránh xung đột trở về nhà ở Gaza, ngày 28/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Trump trong tuần này liên tục đưa ra các tuyên bố bất ngờ: gồm đề xuất Mỹ “tiếp quản Gaza”, di dời người Palestine khỏi Gaza và “Israel sẽ trao lại" dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này cho Mỹ sau khi cuộc xung đột giữa Hamas và Israel kết thúc. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump dường như đã rút lại tuyên bố hôm 4/2 khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay bất kỳ sự chuyển giao nào của người Gaza cũng chỉ là tạm thời. Trong khi đó, Liên hợp quốc (LHQ) và cộng đồng quốc tế cũng đồng loạt bày tỏ quan điểm phản đối với đề xuất Mỹ tiếp quản Gaza.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Cuba (MINREX) thông báo đại diện thường trực của nước này tại LHQ Ernesto Soberón Guzmán đã được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Thực hiện các Quyền bất khả xâm phạm của người Palestine (CEIRPP).

Thông cáo của MINREX nhấn mạnh trong cuộc họp của Ủy ban CEIRPP ngày 5/2, ông Soberón Guzmán đã nhấn mạnh cam kết của Cuba về việc tiếp tục bảo vệ sự nghiệp của người dân Palestine và sẽ tiếp tục đề nghị LHQ công nhận Nhà nước Palestine là thành viên chính thức ngay lập tức và vô điều kiện. Nhà ngoại giao Cuba còn nêu bật nhu cầu về giải pháp công bằng và lâu dài cho cuộc xung đột cũng như công nhận Nhà nước Palestine độc lập trong phạm vi của các đường biên giới trước năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Ngoài ra, đại diện Cuba cũng đã bác bỏ lệnh cấm của Israel đối với hoạt động của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), đồng thời phản đối các hoạt động quân sự của Tel Aviv ở Bờ Tây.

Theo TTXVN


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025)"
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025)" diễn ra trong 3 tuần (từ 10/2/2025-28/2/2025). Công dân Việt Nam sinh sống trong và ngoài tỉnh tham gia thi, đặc biệt không hạn chế số lần thí sinh dự thi.