Multimedia Đọc Báo in

Nga - Trung Quốc “thích ứng” với thay đổi của chính quyền Trump

16:52, 25/02/2025

Trung Quốc và Nga “không thể tách rời” - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Đây cũng là thảo luận đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Donald Trump đảo ngược chính sách đối ngoại của Mỹ, chuyển hướng mạnh mẽ sang Nga.

Theo Tân Hoa Xã, cuộc điện đàm của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra theo đề xuất của phía Nga và gửi đi thông điệp rõ ràng về mối quan hệ lịch sử và bền chặt giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, lịch sử và thực tế cho thấy Trung Quốc và Nga là những người hàng xóm tốt không thể tách rời và là những người bạn thực sự cùng chia sẻ “sự thịnh vượng và đau khổ”. Đây cũng là cụm từ mà nhà lãnh đạo Trung Quốc đã sử dụng trong dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao mang tính biểu tượng giữa hai nước vào năm 2019.

Ông đồng thời nhấn mạnh, các chiến lược phát triển và chính sách đối ngoại của Trung Quốc và Nga là hướng tới sự dài hạn và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ bên thứ 3 nào. Bất chấp những thay đổi trong tình hình quốc tế, quan hệ Trung Quốc - Nga vẫn sẽ tiến triển thuận lợi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một lần gặp gỡ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một lần gặp gỡ.

Điện Kremlin cùng ngày mô tả cuộc gọi là “ấm áp và thân thiện”. Tuyên bố nêu rõ, các nhà lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh mối liên kết chính sách đối ngoại Nga - Trung là yếu tố ổn định quan trọng nhất trong các vấn đề thế giới. Đó là mối quan hệ mang tính chiến lược, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài và không nhằm vào bất kỳ ai.

Trung Quốc và Nga từ lâu đã coi nhau là những đối tác chủ chốt nhằm tạo đối trọng với phương Tây do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, những nỗ lực gần đây của Tổng thống Donald Trump đã đặt ra câu hỏi liệu Mỹ có thể làm lung lay mối quan hệ này hay không. Sau cuộc họp giữa các quan chức ngoại giao Nga - Mỹ tại Riyadh tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nêu khả năng "hợp tác địa chính trị và kinh tế" trong tương lai giữa Mỹ và Nga.

Vài ngày trước đó, Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Nga - Ukraine Keith Kellogg đã bày tỏ hi vọng rằng Mỹ có thể khiến Nga làm những việc mà nước này cảm thấy “không thoải mái”, trong đó có mối quan hệ với Iran, Triều Tiên và Trung Quốc.

Tuy nhiên, phát biểu khi tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Nam Phi hồi tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: "Các cuộc họp thường xuyên là cần thiết vì tình hình thế giới đòi hỏi sự chú ý, trao đổi thông tin và đánh giá liên tục. Tất cả những điều này là đặc trưng cho mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc - vốn đã trở thành và vẫn là yếu tố ngày càng quan trọng để ổn định tình hình quốc tế và ngăn chặn đối đầu.”

Trong khi đó, phản ứng về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Nga và Mỹ đều là những quốc gia có ảnh hưởng lớn. Trung Quốc rất vui mừng khi thấy hai nước tăng cường giao tiếp và đối thoại về các vấn đề quốc tế... Chúng tôi tin rằng sự phát triển quan hệ giữa các quốc gia không nên nhắm vào bên thứ ba mà thay vào đó phải giúp thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia.”

Vào cuối tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về cách xây dựng mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình để chấm dứt xung đột ở Ukraine và sự ủng hộ vững chắc của Nga đối với lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự kiến sẽ sớm gặp nhau tại Moscow.

Theo VOV
 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên
Kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X diễn ra ngày 19/2 đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt trên 8% trở lên.