Multimedia Đọc Báo in

Hãy hâm nóng giấc mơ World Cup

07:47, 21/01/2024

Việc ghi được 2 bàn vào lưới Nhật Bản tại ASIAN Cup thực sự là kỳ tích của bóng đá Việt Nam, làm dậy sóng báo chí thế giới. Tại sao chúng ta không nghĩ đến World Cup 2026, xa hơn chút là World Cup 2030, đội tuyển Việt Nam thực sự được chạm trán với Nhật Bản và nhiều anh hào khác ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh?

Đồng loạt các tờ báo lớn thế giới đều dành nhiều lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trong trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản tại ASIAN Cup. Họ đánh giá chất lượng, sự kịch tính không kém màn tỉ thí ở World Cup. Quả thật, với người hâm mộ Việt Nam, đã khá lâu mới được chứng kiến một trận đấu các tuyển thủ thể hiện được trình độ rất cao, tâm lý tự tin cùng nền tảng thể lực không bị lép vế trước một đối thủ số một châu Á. Muốn tiến xa, bóng đá Việt Nam phải thể hiện được những hình ảnh đó, đồng thời liên tục được nâng tầm.

Và chúng ta không được phép quên chiến dịch chinh phục giấc mơ World Cup 2026 đã và đang diễn ra. Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á có 36 đội tuyển tham dự. Theo đó, hai đội dẫn đầu mỗi bảng – gồm 9 bảng đấu - sẽ giành suất đi tiếp vào giai đoạn 3, nơi sẽ tranh những suất trực tiếp đến vòng chung kết.

Tuyển Việt Nam nằm tại bảng F, phải thi đấu 6 trận lượt đi, lượt về với tuyển Iraq, Indonesia và Philippines. Ở bảng đấu này, tuyển Iraq (hạng 68 thế giới) được đánh giá cao nhất, nên mục tiêu thiết thực nhất của tuyển Việt Nam là cạnh tranh tấm vé nhì bảng, để có vé đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi xuất thần trong trận gặp Nhật Bản. Ảnh: VFF

Hãy điểm lại lịch sử gần nhất để tham chiếu khả năng của thầy trò HLV Troussier. Tại vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng G với tuyển UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Bảng đấu này quy tụ nhiều đội ở Đông Nam Á, khá giống như giai đoạn vòng loại lần này. Khi đó, tuyển Việt Nam đã thi đấu 8 trận, giành được 17 điểm, với 5 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Trung bình mỗi trận, tuyển Việt Nam giành được 2,12 điểm. Với việc đứng thứ hai tại bảng G năm đó, tuyển Việt Nam là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó giành vé vào vòng loại thứ 3 – tranh những suất đến Qatar.

Còn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam nằm ở bảng F cùng tuyển Thái Lan, Iraq và Đài Loan (Trung Quốc). Khi đó, tuyển Việt Nam chỉ giành được 7 điểm sau 6 trận (1,17 điểm/trận), đứng thứ ba trong bảng và bị loại.

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn vậy, chúng ta cần giành ít nhất từ 12 điểm trở lên. Thầy trò HLV Troussier đã trải qua hai trận đấu, với chiến thắng 2-0 trước Philippines và thua Iraq với tỷ số 0-1.

Với dữ kiện từ hai vòng loại World Cup 2018, 2022 cho thấy tuyển Việt Nam cần giành từ 12 điểm trở lên – tương đương với 4 trận thắng, mới có nhiều cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Điều này hoàn toàn khả thi với thực lực của tuyển Việt Nam so với các đội trong bảng. Với thể thức sân nhà, sân khách, trước tiên tuyển Việt Nam cần tận dụng tối đa lợi thế tại sân nhà. Tiếc thay, mục tiêu thắng cả ba trận của thầy trò ông Troussier đã bị phá sản bởi một trận thua trước Iraq.

Với ba trận đá sân khách, trận thắng tuyển Philippines mang đến cơ hội cho thầy trò Troussier trên đường chinh phục Indonessia cả lượt đi lẫn về. Người hâm mộ đang hy vọng các “chiến binh áo đỏ” sẽ kiếm được 1 điểm trước Iraq trong lần tái đấu.

Tất nhiên, nếu vượt qua vòng loại thứ 2, ĐTVN sẽ phải chạm trán những đối thủ mạnh hơn ở vòng 3. Ở đó, không có chỗ chỗ cho may mắn, hay trình độ chỉ đạt ở tầm Đông Nam Á.

Thế nên, trận đấu với Indonesia cũng như những màn trình diễn tại ASIAN Cup sẽ là thước đo chính xác khả năng tiến xa ở mức độ nào của ĐTVN tại vòng loại World Cup. Hy vọng thầy trò HLV Troussier sẽ thắp lên ngọn lửa niềm tin cho bóng đá Việt Nam trên đất Qatar.

Hữu Quý


Ý kiến bạn đọc