Bóng đá sân 7 người Đắk Lắk vào hội
Giải bóng đá sân 7 người Đắk Lắk – D.League 2025 đã chính thức khởi tranh. Những đội bóng phong trào tên tuổi, mạnh nhất của Đắk Lắk cùng hội tụ, cạnh tranh ngôi vô địch từ nay đến giữa tháng 4/2025.
Sân chơi được chờ đợi
D.League 2025 là giải đấu phong trào đầu tiên khuấy động không khí bóng đá của năm Ất Tỵ. 8 đội bóng quen thuộc với khán giả gồm: 360 Sport, 96 Mobile - Hào Anh Sport, Annah Spa Luxury, Lê Sơn Cư M’gar, Thiên Phúc Security, Thongtin.land, VPCC Võ Thị Loan và Voi FC bước vào cuộc chiến với quyết tâm chinh phục ngôi vương, khẳng định vị thế của mình
![]() |
Cầu thủ hai đội Voi FC và Lê Sơn Cư M'gar tranh tài tại giải. |
Các đội bóng đều có sự chuẩn bị, đầu tư về nhân sự chu đáo, kỹ lưỡng cho giải. Đơn cử như Câu lạc bộ 96 Mobile - Hào Anh Sport đã có sự phục vụ của tiền vệ tài hoa bóng đá phong trào Đắk Lắk Viết Ánh - chân sút từng khoác áo nhiều đội bóng lớn, trong đó có Hưng Gia Khang Đắk Lắk chơi tại giải futsal vô địch quốc gia.
Hay như VPCC Võ Thị Loan vừa đặt bút ký hợp đồng với trung vệ mệnh danh “lá chắn thép” Trường Hoàng. Trong khi đó, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Annah Spa Luxury có trong đội hình chân sút từng ở đội trẻ Đắk Lắk Tấn Để…
Đặc biệt, giải đấu thêm phần hấp dẫn hơn khi có sự góp mặt của Thiên Phúc Security với toàn bộ thành phần Ban huấn luyện đều là nữ, các cổ động viên kỳ vọng đội bóng dưới sự dẫn dắt của "nữ tướng" Đoàn Thị Hạnh Tiên vừa chiêu mộ tiền đạo cắm tài năng của bóng đá phong trào Văn Hậu sẽ thổi vào giải đấu một "luồng gió mới", với những dấu ấn chiến thuật, lối chơi riêng…
Nỗ lực của Ban tổ chức giải
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban tổ chức Giải bóng đá sân 7 người Đắk Lắk – D.League 2025 chia sẻ, với mong muốn góp phần xây dựng một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các đội bóng, qua đó thúc đẩy bóng đá phong trào địa phương phát triển, Ban tổ chức đã nỗ lực tìm kiếm nguồn tài trợ, tổ chức giải.
May mắn là nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của nhiều nhà tài trợ có chung tình yêu với bóng đá, để từ đó Ban tổ chức xây dựng, tổ chức một sân chơi chuyên nghiệp, bài bản với những phần thưởng hấp dẫn, có sức động viên, khích lệ tương xứng cho các đội bóng tham dự.
Theo đó, đội vô địch sẽ nhận mức tiền thưởng 30 triệu đồng, trong khi đó đội hạng nhì và hạng ba lần lượt được thưởng 15 triệu đồng và 10 triệu đồng. Đây là mức thưởng giá trị nhất cho một giải đấu phong trào từ trước đến nay và được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn xã hội hoá.
![]() |
Giải đấu hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ các đội bóng. |
Với quyết tâm xây dựng hình ảnh, quảng bá giải đấu trở thành một “thương hiệu” của Đắk Lắk, công tác tổ chức giải đấu được thực hiện chuyên nghiệp, từ xây dựng Điều lệ giải, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ an ninh, y tế… “Có thể khẳng định trong hệ thống các giải bóng đá phong trào thì D.League là một trong những giải đấu uy tín, chất lượng, được tổ chức chuyên nghiệp, theo mô hình V.League. Chúng tôi rất hoan nghênh, tạo điều kiện hỗ trợ chuyên môn tối đa cho các giải bóng đá được tổ chức theo mô hình xã hội hoá như thế này”, ông Võ Đình Đoài, Trưởng Phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk), đơn vị hỗ trợ giải khẳng định.
Để tăng tính cạnh tranh cho giải đấu, thu hẹp khoảng cách, trình độ giữa các đội bóng, Ban tổ chức đã quyết định không cho các đội bóng đăng ký những cầu thủ từng tham dự các giải đấu nằm trong hệ thống của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong hai mùa giải gần nhất. Những cầu thủ từng chơi ở các hệ thống giải 7 người của Vietfootball cũng không được góp mặt ở giải đấu lần này. “Chúng tôi tin tưởng điều này không ảnh hưởng đến chuyên môn, chất lượng của giải, bởi khi trình độ các đội bóng không quá chênh lệch, đồng nghĩa với sức cạnh tranh, các trận cầu giữa đội bóng sẽ gay cấn và hấp dẫn hơn”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban tổ chức Giải bóng đá sân 7 người Đắk Lắk chia sẻ.
Đăng Triều
Ý kiến bạn đọc